Thứ năm, 25/04/2024 | 08:48
RSS

Gia cảnh khó khăn của nam sinh quên mình cứu bạn khỏi “thủy thần”

Thứ bảy, 29/10/2016, 14:44 (GMT+7)

Vụ tai nạn chết đuối thương tâm xảy ra sau khi nam sinh lớp 12 cứu được bạn nữ đưa lên bờ còn bản thân mình không may bị kiệt sức.

Sáng 30/10, gia đình và người thân đang tổ chức lễ tang cho em D.T.T, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) – nạn nhân một vụ tai nạn chết đuối vừa xảy ra trên địa bàn. Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Ksor Kre, Chủ tịch UBND xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, cho biết vào 13 giờ chiều ngày 29/10, em T. cùng các bạn vào khu vực hồ nước tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla chơi.

Gia cảnh của nam sinh gặp tai nạn chết đuối rất khó khăn

Gia cảnh của nam sinh gặp tai nạn chết đuối rất khó khăn. Ảnh minh họa

Lúc này, một em học sinh nữ xuống bờ hồ rửa tay thì bị trượt chân ngã xuống nước. Ngay lập tức T. cùng 2 học sinh khác chạy tới cứu giúp. Trong đó, em T. lội xuống, đẩy bạn nữ lên còn 2 em học sinh khác ở trên bờ kéo tay lên. Tuy nhiên, khi đưa được bạn nữ lên bờ thì T. bị kiệt sức, ngã xuống lòng hồ, chết đuối.

Đến 20h cùng ngày, thi thể của em T. mới được ông Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) tìm thấy. Được biết, gia đình của nam sinh gặp tai nạn chết đuối có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ thường hay đau ốm. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện nhà trường cùng học sinh đã tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp các em học sinh đuối nước tử vong vì dũng cảm cứu người khiến dư luận xót thương. Trước đó vào ngày 23/8, bà con lối xóm, gia đình đã lo xong hậu sự cho em T.T.T.H. (15 tuổi, vừa học lớp 9, trường THCS Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Nữ sinh H. đã gặp nạn khi quên mình cứu 2 em nhỏ.

Thời gian qua rất nhiều vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em xảy ra

Thời gian qua rất nhiều vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em xảy ra. Ảnh minh họa

Chiều 3 ngày trước đó, H. cùng 4 em nhỏ cùng quê đi chăn trâu ở cánh đồng xã Xuân Châu – nơi có dự án kênh tưới bắc sông Chu đang thi công. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lũ khiến các hố đào bới tại đây có mực nước cao trên 2 m.

Trong lúc chăn trâu, hai em nhỏ không may bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Hai em nhỏ cùng đi hốt hoảng về làng hô hoán. Thấy các em chới với trong dòng nước, H. liền lao xuống cứu. Sau khi dùng hết sức đẩy được cả 2 em lên bờ, Hà bị kiệt sức và chìm dần.

Khi mọi người biết tin và chạy đến nơi thì đã quá muộn. Thi thể của em được tìm thấy vào cuối giờ chiều cùng ngày. Được biết, H. sống cùng mẹ, hoàn cảnh khó khăn. “Suốt 9 năm học, Hà đều liên tiếp đạt học sinh khá giỏi. Em rất ngoan hiền, chịu khó nên được thầy cô, bạn bè và hàng xóm rất quý mến” – một cán bộ xã Xuân Châu cho hay về nữ sinh gặp tai nạn chết đuối.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus