Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:47
RSS

Chưa ra chiến trận, các tay súng IS ở Syria chết vì kho vũ khí phát nổ

Thứ tư, 09/08/2017, 11:43 (GMT+7)

Vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho dự trữ tên lửa, đạn dược và pháo cối ở khu vực Katibeh al-Mahjoureh thuộc Dara'a (Syria), khiến 7 tay súng phiến quân thiệt mạng và hàng chục tên khác bị thương.

Hàng chục tay súng khủng bố ở Dara'a (Syria) đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một vụ nổ lớn tại một trong những kho vũ khí và đạn dược của chúng tại thành phố này.

Vụ nổ diễn ra khi một làn sóng tự sát mới đã bắt đầu trong những tháng gần đây nhằm chống lại chỉ huy của các nhóm khủng bố ở Dara'a.

Theo các báo cáo trước đó, hàng trăm phiến quân đã đào tẩu khỏi IS trong năm ngoái, làm gia tăng căng thẳng trong số các phe phái Quân đội Syria Tự do (FSA). 

Dara'a tan hoang sau những cuộc chiến ở Syria. Ảnh: Farnews

Dara'a tan hoang sau những cuộc chiến ở Syria. Ảnh: Farnews

Tháng trước, các nguồn tin địa phương cho biết, 2 chỉ huy của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt trong hai vụ tấn công riêng rẽ ở phía Nam tỉnh Dara'a.

Ngoài việc tự phát nổ, khủng bố IS từng mất các kho vũ khí do sự tấn công mạnh mẽ từ quân đội Syria. Trong hoạt động chống khủng bố ở Deir Ezzor ngày 27/7, quân đội Syria đã phá hủy một kho vũ khí và đạn dược của nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Syria ở Dara'a. Ảnh: FNA

Quân đội Syria ở Dara'a. Ảnh: FNA

Nguồn tin quân sự cho hay, đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Syria đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của phiến quân IS tại làng al-Baqliheh ở phía tây Deir Ezzor, phá hủy một kho vũ khí, đạn dược của nhóm khủng bố, tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng thánh chiến.

Tại khu vực nghĩa trang, xung quanh sân bay quân sự và trung đoàn 137, lực lượng chính phủ Damascus đã giao tranh ác liệt với những kẻ khủng bố, kết quả là hàng chục phiến quân thiệt mạng.

Quân đội Syria diệt IS, tiến sát pháo đài trung tâm đông Hama

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.