Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:12
RSS

Gặp lại thần tượng một thuở Ngọc Linh – Diễm Quyên sau hơn 1 thập kỷ

Thứ năm, 09/03/2017, 12:03 (GMT+7)

Sau 14 năm giải nghệ, ca sĩ Ngọc Linh - thần tượng của thế hệ 8x, 9x đời đầu đã nghẹn ngào gửi tặng khán giả bài hát “Tình thơ” từng làm nên tuổi của cô và Diễm Quyên.

Ngọc Linh và Diễm Quyên từng là cặp song ca nổi tiếng trong lòng người yêu nhạc thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu. Sau gần 15 năm giải nghệ, mới đây ca sĩ Ngọc Linh đã bất ngờ có màn tài xuất đầy xúc động trong tập 10 chương trình “Mặt nạ ngôi sao” được phát sóng trên kênh HTV7.

Ngọc Linh và Diễm Quyên 1

Ca sĩ Ngọc Linh đeo mặt nạ tham gia “Mặt nạ ngôi sao”

Với khuôn mặt được che kín bằng chiếc mặt nạ to bản, “Đi về phía mặt trời” (tên Ngọc Linh dùng để tham gia chương trình) đã khiến ban bình luận gồm hoa hậu hài Thu Trang, danh hài trường giang ca sĩ Tóc Tiên diễn viên Đại Nghĩa không thể đoán nổi mình là ai dù chị đã thể hiện liền 2 ca khúc là “Dạ cổ hoài lang” và “Ngựa ô thương nhớ”.

Chỉ đến tận vòng cuối cùng, khi chị buộc phải bỏ mặt nạ vì điểm bình chọn thấp hơn các đối thủ khác, khán giả và các nghệ sĩ mới biết được ca sĩ giấu mặt “Đi về phía mặt trời” chính là Ngọc Linh. Trong phần chia sẻ, thần tượng một thời cho biết hơn 14 năm qua, chị đã nghỉ hát và không nhận lời mời tham gia bất kỳ show diễn hay chương trình nào.

Ngọc Linh và Diễm Quyên 2

Đây là lần trở lại hiếm hoi của "Tình thơ" Ngọc Linh sau 14 năm giải nghệ

Thế nhưng, không hiểu sao khi một thành viên trong ban tổ chức “Mặt nạ ngôi sao” gọi điện để mời chị tham dự, Ngọc Linh bỗng bị thu hút bởi giọng Bắc dịu dàng của người này và đồng ý nhận lời nghiên cứu format chương trình. Một ngày sau, chị quyết định tham gia chương trình để được hát những bài không thuộc sở trường, được một lần nữa chiến thắng chính mình.

Sự trở lại và dòng tâm sự của ca sĩ Ngọc Linh khiến ban bình luận đều nghẹn ngào và mong muốn tiếp tục được nghe giọng hát của chị. Đáp lại tình cảm của mọi người, nữ ca sĩ đã một lần nữa thể hiện lại “Tình thơ”, bài hit từng một thời làm mưa làm gió và gắn liền với tên tuổi của bộ đôi Ngọc Linh – Diễm Quyên.

Ngọc Linh và Diễm Quyên 3

Ngọc Linh và Diễm Quyên từng là đôi song ca lừng danh một thời

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên chị hát live ca khúc này và điều đó càng khiến Ngọc Linh nhớ đến người bạn thân Diễm Quyên, hiện đã định cư tại nước ngoài. Sự trở lại đầy bất ngờ của giọng ca “Tình thơ” khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi tự hỏi, thần tượng Ngọc Linh và Diễm Quyên bây giờ ra sao?

Với chất giọng ngọt ngào trong trẻo, Ngọc Linh nổi tiếng với hàng loạt ca khúc thiếu nhi và nhiều bài hit như “Lựa chọn một vì sao”, “Rồi từ đây”,… Thời điểm năm 1998, chị và Diễm Quyên được đánh giá là cặp song ca ăn ý. Cùng với Ngọc Linh, Diễm Quyên  cũng là cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu. 

Ngọc Linh và Diễm Quyên 4

Hình ảnh Diễm Quyên bây giờ do chính chị chia sẻ với báo chí vào tháng 3/2017

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Quyên đột ngột sang Úc định cư năm 2002, bản thân Ngọc Linh cũng rời sân khấu không lâu sau đó. Suốt 10 năm liền, người yêu nhạc và chính Ngọc Linh cũng không biết thông tin gì về mẩu còn lại trong cặp song ca lừng danh một thuở.

Sau khi giải nghệ, Ngọc Linh bây giờ tập trung vào việc chăm sóc gia đình và lo cho sự nghiệp kinh doanh của chồng. Cuối năm 2012, Ngọc Linh và Diễm Quyên bỗng có cơ duyên gặp lại và tái hợp trong MV “Tình thơ” vào năm 2013.

Ca khúc “Tình thơ” do Ngọc Linh – Diễm Quyên trình bày

Chia sẻ với báo chí, Diễm Quyên cho biết sau nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu trong nước, nữ ca sĩ thực sự xúc động khi thỉnh thoảng, vẫn có người nhớ và tìm hỏi thông tin về chị trên mạng. Được biết thời gian đầu khi mới sang Úc, chị làm việc cho một doanh nghiệp địa ốc. 

Ca sĩ Ngọc Linh khoe giọng trong “Mặt nạ ngôi sao”

Sau nhiều năm lăn lộn ở xứ người, Diễm Quyên bây giờ đã sở hữu một tiệm café riêng và có chỗ đứng vững chắc tại 1 trong 3 tập đoàn địa ốc lớn nhất châu Úc. Tương tự như Ngọc Linh, dù đã giải nghệ nhưng thỉnh thoảng, chị vẫn đi hát trong cộng đồng Việt kiều ở Úc cho vui.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus