Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:15
RSS

Gần Tết, bố mẹ đi làm, 3 chị em ruột rủ nhau ra ao tắm không may chết đuối thương tâm

Thứ sáu, 20/01/2023, 07:44 (GMT+7)

Chiều 27 Tết không thấy các con về nhà nên người nhà đi tìm thì phát hiện cả 3 đã tử vong trong ao nhỏ cách nhà khoảng 500 mét.

Xác nhận với báo Người Lao Động, UBND xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột tử vong.

Theo báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 16h ngày 18/1, vợ chồng anh Lê Văn Ngài (thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr) đi làm thuê, để lại 3 người con gồm các cháu L.T.K.D. (8 tuổi), L.T.Đ. (6 tuổi) và L.T.Đ. (4 tuổi) ở nhà.

3 cháu sau đó rủ nhau ra ao cách nhà khoảng 500m để chơi thì không may xảy ra đuối nước.

3 chị em ruột rủ nhau ra ao tắm không may đuối nước thương tâm

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng đến hỗ trợ gia đình đưa 3 chị em lên bờ. Tuy nhiên, cả 3 người đã tử vong.

Được biết, 3 cháu là con của vợ chồng anh L.V.N và chị N.T.D. Gia đình anh N. có 4 con nhỏ, gia cảnh khó khăn. 

Trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, anh N. bận đi làm, còn chị D. trông cháu nhỏ nhất ở nhà.

Sau vụ việc, Huyện Chư Prông đã giao xã Ia Piơr hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại