Thứ năm, 25/04/2024 | 07:55
RSS

Gần 90 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn tiệc cưới

Thứ ba, 21/07/2020, 09:34 (GMT+7)

Tính đến cuối giờ chiều ngày 20/7, đã có 86 bệnh nhân nhập viện điều trị. Các trường hợp này đều có những triệu chứng như chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy và nôn ói.

Sự kiện:
Ngộ độc

Gần 90 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn tiệc cưới

Các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng chiều ngày 20/7. Ảnh VTV News

Mới đây, VOV dẫn nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, liên quan đến vụ gần 90 người phải nhập viện sau khi ăn tiệc cưới, kết quả chuẩn đoán ban đầu nhận định, nguyên nhân ngộ độc là do thức ăn nhiễm vi khuẩn chứ không phải do độc tố trong thức ăn. Đến thời điểm này đã có 19 trường hợp sức khỏe ổn định, được kê đơn cho xuất viện. Những người còn lại hiện đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Trước đó, như VTV News đã đưa tin, vào trưa 19/7, hàng trăm người tham dự tiệc cưới tại thôn 5A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Sau đó nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng tiêu chảy, nôn ói… nên được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Đinh Trang Hòa cấp cứu, số khác tự mua thuốc uống.

Đến sáng 20/7, số người trên địa bàn có triệu chứng ngộ độc thực phẩm tăng lên, trong đó nhiều người có triệu chứng tăng nặng nên được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Di Linh và Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân trên đều liên quan đến bữa tiệc cưới tại nhà ông K’Bàs (thôn 5A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) do dịch vụ nấu ăn Minh Vy (Thôn 4, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) cung cấp vào trưa 19/7.

Thực đơn bữa ăn gồm các món gỏi thập cẩm - phồng tôm; đùi gà chiên giòn; heo rừng hấp xả; nai né - bánh mỳ; xôi mè dừa; lẩu thập cẩm - bún; sữa chua. Tiệc cưới có 530 người tham dự. Khu vực tổ chức tiệc cưới không đảm bảo vệ sinh (nền đất, nhiều ruồi, phân bò…).

Tính đến cuối giờ chiều ngày 20/7, các cơ sở y tế trong khu vực đã tiếp nhận, điều trị 86 bệnh nhân, trong đó có 16 trẻ em. Các trường hợp này đều có những triệu chứng như chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy và nôn ói. 

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị y tế có liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc và thực hiện công tác giám sát theo quy định.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN