Thứ năm, 18/04/2024 | 10:08
RSS

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 từ nước ngoài về được công bố khỏi bệnh

Thứ hai, 20/07/2020, 15:05 (GMT+7)

Đến thời điểm này đã có 360/383 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 23 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Sự kiện:
Covid-19

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 từ nước ngoài về được công bố khỏi bệnh

3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Ảnh: VTC News

Ngày 20/7, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đã có thêm bốn bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. 

Ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: 

BN360: bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa

BN362 : bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định.

BN363: bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại Thái Học, Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 03/7, các bệnh nhân này từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VJ5967 và được cách ly tập trung ngay tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 04/7, các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu ngày 05/7.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/7 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau đó nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 360/383 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện còn 23 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, tới ngày 20/7 các bệnh nhân không còn triệu chứng lâm sàng, hết viêm phổi, sức khỏe ổn định. Họ đã hai lần xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật Realtime - PCR.

Cả ba người này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày trước khi trở về với cộng đồng. Trong quá trình đó, họ sẽ được xét nghiệm sàng lọc xem hết sạch virus hay chưa hoặc có tái dương tính không.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 360/383 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện còn 23 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN