Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:12
RSS

Gạ tình không được, đầu độc em vợ bằng thuốc trừ sâu

Thứ bảy, 31/12/2016, 06:51 (GMT+7)

Gạ gẫm cô em vợ quan hệ tình dục nhưng bị cự tuyệt, Lài tức giận, nuôi ý định đầu độc người em vợ bằng thuốc trừ sâu.

Ngày 30/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Lài (50 tuổi, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) 6 năm tù về tội giết người. Thông tin trên báo pháp luật TP.HCM

Theo hồ sơ vụ án đêm 11/5, khi đang làm bảo vệ cho Trường Tiểu học xã Thịnh Lộc, chợt nhớ đến cô em vợ góa bụa là chị Nguyễn Thị H. (48 tuổi), Lài đã mò đến nhà người phụ nữ này.

Đầu độc em vợ bằng thuốc sâu

Hung thủ đầu độc em vợ. Ảnh Người đưa tin

Tại đây, lài gặp anh Nguyễn Khắc Hòa (45 tuổi, người cùng thôn) đang đứng trong sân nhà chị H. Nghi ngờ 2 người có quan hệ mờ ám, nên khi anh Hòa đi về, Lài đã gạ chị H. quan hệ tình dục nhưng bị chị H. cự tuyệt, đuổi ra khỏi nhà.

Ấm ức về hành động của cô em vợ, Lài nảy sinh ý định dùng thuốc sâu để trả thù chị H. Nửa đêm, Lài mang lọ thuốc sâu sang nhà chị H. đổ xuống giếng nước và ấm nước chè để trong nhà bếp của chị H.

Đầu độc em vợ

Đầu độc em vợ bằng thuốc trừ sâu. Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, chị H. thức giấc, dậy ra giếng múc nước lên để rửa mặt và nấu ăn thì phát hiện nước giếng có màu lạ và hôi mùi thuốc sâu. Chị H. vào bếp phát hiện ấm nước chè xanh cũng có mùi thuốc sâu nên đã trình báo cơ quan công an.

Lài bị công an triệu tập để phục vụ điều tra ngay sau đó. Tại phiên tòa, đối tượng này đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus