Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:03
RSS

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước

Thứ bảy, 02/03/2019, 08:16 (GMT+7)

Nhiều lớp an ninh vẫn được bố trí xung quanh ga, gần 1 km từ ngoài trục đường chính vào ga, các ô tô di chuyển vào đều bị cấm.

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Lực lượng Công an, Quân đội vẫn ngày đêm túc trực, cắm chốt tại các lối ra vào khu vực nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đảm bảo an ninh tại đây được thắt chặt. Ảnh: VTC

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Phía ngoài cổng nhà ga, lực lượng giao thông cắm chốt phân luồng giao thông tại các lối rẽ ra vào qua khu vực cổng nhà ga. Tất cả các phương tiện như xe tải, xe container... xe có trọng tải lớn đều cấm ra vào khu vực này. Ảnh: VTC

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Nhiều phóng viên trong nước và quốc tế có mặt từ đêm 1/3, để sẵn sàng đưa tin về sự kiện. Các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh khu vực ga đều kín phòng, Công an huyện Cao Lộc đi từng phòng của các nhà nghỉ, khách sạn để kiểm tra hành chính khách ra vào. Ảnh: VTC

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lên kế hoạch phân luồng giao thông đoạn Quốc lộ (QL) 1 từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) và QL18, đoạn Bắc Ninh-Nội Bài. Ảnh: NLĐ

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Theo đó, trên QL1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), từ 1 giờ-17 giờ ngày 2/3, phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên, không lưu thông cả 2 chiều đường. Ảnh: Dân Việt

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Từ 8 giờ-17 giờ ngày 2/3, cấm lưu thông cả 2 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn QL1 nói trên. Ảnh: Dân Việt

Ga Đồng Đăng siết chặt an ninh trước giờ tiễn ông Kim Jong Un về nước
Trên tuyến QL18, đoạn Bắc Ninh-Nội Bài, từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 2/3, cấm lưu thông chiều đường từ nút giao với QL1 (Bắc Ninh) đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với các xe ôtô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên. Ảnh: Dân Việt

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN