Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:16
RSS

Filip Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển CH Séc

Chủ nhật, 06/09/2020, 16:49 (GMT+7)

Với phong độ ấn tượng, mới đây thủ môn Filip Nguyễn đã được triệu tập lên đội tuyển CH Séc chuẩn bị cho trận đấu với Scotland.

Sự kiện:
V.League 2020

Đội tuyển CH Séc vừa giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Slovakia tại UEFA Nations League, họ đang tích cực chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu thứ 2 với Scotland vào lúc rạng sáng ngày 8/9.

Mới đây Liên đoàn bóng đá CH Séc đã triệu tập một loạt cầu thủ mới lên tuyển, theo đó danh sách những cái tên được gọi lên tuyển lần này bao gồm Ondrej Karafiat, Stanislav Tecl, Tomasove Malinsky, Holes… và đặc biệt là thủ môn Filip Nguyễn, người đang chờ quốc tịch Việt Nam

Theo Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh - bố của Filip Nguyễn cho biết con trai mình đang rất băn khoăn và khó xử khi bất ngờ nhận lệnh tập trung đội tuyển CH Czech vào khuya qua, theo giờ Việt Nam. 

Filip Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển CH Séc
Filip Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển CH Séc

Filip Nguyễn từng bày tỏ: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi vấn đề được giải quyết sớm nhất có thể để kịp dự vòng loại World Cup 2022 Khoác áo tuyển Việt Nam, được góp sức để dự World Cup cùng Việt Nam luôn là giấc mơ của tôi. Tôi và bố tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn tất các thủ tục. Nhưng nếu Việt Nam thực sự muốn tôi, họ có thể giải quyết các vấn đề và thúc đẩy quá trình nhập tịch. Thực tế, tiến độ sẽ phụ thuộc phía Việt Nam".

Trong trường hợp nhận lời lên tuyển CH Séc nhưng không ra sân thi đấu, thủ môn sinh năm 1992 vẫn có thể khoác áo ĐTQG Việt Nam. Hiện tại quá trình nhập tịch của Filip Nguyễn đang ở những bước cuối cùng.

Trước đó nói về trường hợp của thủ môn Việt kiều Séc, BLV Quang Huy phân tích: “Filip Nguyễn là thủ môn xuất sắc, nhiều lần được vinh danh ở giải VĐQG CH Séc. Đây là một giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt, đội bóng Slovan Liberec cũng nằm trong top những đội bóng mạnh tại giải đấu này.

Filip Nguyễn có nhiều lợi thế, anh ấy được ăn tập và đào tạo bài bản, thi đấu nhiều năm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, cầu thủ này nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Một cầu thủ xuất sắc lại có lòng hướng về đất nước như vậy là điều đáng trân trọng".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN