Thứ năm, 25/04/2024 | 17:59
RSS

Filip Nguyễn chuẩn bị về Việt Nam xin quốc tịch

Thứ hai, 12/10/2020, 15:18 (GMT+7)

Thủ thành gốc Hải Phòng đang lên kế hoạch trở về Việt Nam nhằm hoàn tất thủ tục nhập tịch vẫn còn dang dở, đây là lý do khiến Filip Nguyễn chưa thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong tháng 10, Filip Nguyễn liên tục được triệu tập lên tuyển Séc chuẩn bị cho các trận thi đấu giao hữu của đội bóng này. Dẫu vậy, thủ môn Việt kiều Séc chưa được ra sân và vẫn còn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Thủ thành gốc Hải Phòng đang lên kế hoạch trở về Việt Nam nhằm hoàn tất thủ tục nhập tịch vẫn còn dang dở - lý do khiến Filip Nguyễn chưa thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Theo nguồn tin thân cận từ gia đình Filip Nguyễn, thủ môn thuộc biên chế Slovan Liberec sẽ về Việt Nam vào tháng 12/2020 để bổ sung thẻ thường trú vốn là điều kiện duy nhất còn thiếu trong thủ tục nhập tịch của anh. 

Nếu hoàn thiện thủ tục và được cấp quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn hoàn toàn có cơ hội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, thủ thành Việt kiều có khả năng sẽ ra mắt ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3/2021. Cơ hội lớn bắt chính ở AFF Cup 2021 vào tháng 4 năm tới là rất lớn khi Đặng Văn Lâm nguy cơ lớn không được tham dự giải đấu này, trong khi Bùi Tiến Dũng đang không có được phong độ tốt nhất.


Filip Nguyễn chuẩn bị về Việt Nam xin quốc tịch​

Mới đây xuất hiện thông tin, Filip Nguyễn bị nhiễm covid-19 khiến fan hâm mộ của cầu thủ này hết sức hoang mang và lo lắng. Cũng bởi trong diện nghi nhiễm cho nên Filip Nguyễn không góp mặt trong danh sách 18 cầu thủ CH Séc dự trận đấu với Israel rạng sáng nay 12/10 (ĐT Séc thắng Israel 2-1). Hai thủ môn được HLV Jaroslav Silhavy đăng ký là Tomas Koubek và Tomas Vaclik.

Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn gốc Hải Phòng cho biết kết quả thử nghiệm đợt hai của anh đã cho kết quả âm tính và anh hiện đang rất khỏe mạnh và gửi lời chúc thi đấu tốt tới các cầu thủ trong đội tuyển Séc ở trận thi đấu giao hữu tới đây.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN