Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:47
RSS

HLV Trương Việt Hoàng tiết lộ bí quyết đánh bại HAGL

Thứ bảy, 10/10/2020, 09:35 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ bí quyết giúp Viettel giành chiến thắng trước đội bóng phố Núi với tỷ số đậm đà.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng đầu tiên giai đoạn 2 V.League 2020, trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Viettel đã xuất sắc đánh bại HAGL với tỷ số đậm đà 4-1, đối thủ họ từng cầm hòa với tỷ số 3-3 ở lượt trận lượt đi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ bí quyết giúp Viettel giành chiến thắng trước đội bóng phố Núi: “Tôi không bất ngờ về kết quả do đã rút kinh nghiệm ở trận lượt đi. Tôi đánh giá HAGL kiểm soát bóng tốt, để họ kiểm soát bóng ở sân nhà, nhưng qua vạch giữa sân là không cho họ khoảng trống.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng tận dụng những đường phản công và sai lầm của đối phương. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp rất tốt”, ông Hoàng nói thêm.

Chiến lược gia của Viettel cũng chia sẻ về thủ thành Bửu Ngọc, người mắc lỗi trực tiếp ở hai bàn thua trong trận này. Ông cho rằng Bửu Ngọc bắt bóng bổng tốt nhưng lại chưa ổn ở những quả căng ngang hay đưa bóng sệt vào trong.

HLV Trương Việt Hoàng tiết lộ bí quyết đánh bại HAGL
HLV Trương Việt Hoàng hài lòng với chiến thắng trước HAGL

Với chiến thắng đậm trước HAGL, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và có cơ hội vô địch giải đấu năm nay, khi ở trận đấu cùng giờ Sài Gòn FC đã đánh bại HL Hà Tĩnh ở lượt trận đầu tiên.

“Thật sự đây là trận đấu đầu tiên trong giai đoạn tranh chức vô địch nên tôi chưa nghĩ xa” – HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Quan trọng là tận dụng và chắt chiu. Cố gắng có 2 trận thắng nữa, mục tiêu sẽ rõ ràng hơn”, HLV của Viettel nhận định.

Ở vòng đấu sau, CLB Viettel sẽ tới làm khách của CLB TP Hồ Chí Minh vào 19h15 ngày 14/10. Trong khi đó, HAGL vẫn đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này và sẽ trở về sân nhà tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà vào ngày 15/10 tới đây.

Với việc đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, HAGL buộc phải đánh bại Hà Nội FC ở trận đấu cuối tuần này nếu muốn tiếp tục duy trì cơ hội vô địch ở giải đấu này. Dẫu vậy đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi đội bóng Thủ đô đang có phong độ rất cao trong thời gian qua và là ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN