Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:59
RSS

FIFA kêu gọi cầu thủ giảm 50% lương để giảm gánh nặng cho CLB

Thứ sáu, 27/03/2020, 10:14 (GMT+7)

FIFA đề nghị tất cả các cầu thủ giảm 50% thu nhập để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các CLB mùa dịch Covid-19.

Chiều hôm qua, 26/3 (giờ Việt Nam), lãnh đạo FIFA cùng với các quan chức của Hiệp hộ CLB châu Âu (ECA) và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) đã đã có cuộc thảo luận kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ nhằm đưa ra những biện pháp cần thiết để ứng phó với với dịch covid-19

Một trong những biện pháp được thảo luận nhiều nhất là FIFA sẽ đề nghị tất cả các cầu thủ giảm 50% thu nhập để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các CLB. FIFA cũng đưa ra đề xuất các cầu thủ sẽ tự động được gia hạn với câu lạc bộ chủ quản đến khi mùa giải 2020/2021 bắt đầu, thay vì là 30/6 như thường lệ.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng được xem xét để kéo dài lên thành 16 tuần để tạo điều kiện cho các đội bóng ổn định lực lượng.

FIFA đề xuất các cầu thủ nên giảm 50% thu nhập trong mùa Covid-19
Các cầu thủ có thể  giảm 50% thu nhập trong mùa Covid-19

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở châu Âu và nhiều quốc khác ở châu lục khác trên thế giới Do ảnh hưởng của đại dịch do virus corona gây ra nên các sự kiện thể thao lớn trên khắp thế giới đều đã tạm hoãn vô thời hạn.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều các ngôi sao lớn, đặc biệt những cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở châu Âu, là những người có thu nhập cao đã thực hiện quyên góp tiền, vật chất để phục vụ cuộc chiến chống lại virus corona.

Ngày hôm qua, tiền đạo Lionel Messi của CLB Barcelona thực hiện quyền tiền ủng hộ cho hai bệnh viện, một bệnh viện tại Barcelona, Tây Ban Nha và một bệnh viện tại Rosario, Argentina. Theo nguồn tin của ESPN, tổng giá trị Messi thực hiện quyên góp lên tới 1 triệu Euro.

Kỳ phùng địch thủ” của Messi trên sân cỏ là Cristiano Ronaldo cùng với người đại diện của mình Jorge Mendes đã quyên tiền tài trợ cho các Bệnh viện ở Bồ Đào Nha. Được biết số tiền tài trợ của hai người sẽ được chuyển cho Trung tâm Bệnh viện Đại học Bắc Lisbon (CHULN) với hai đơn vị chăm sóc tích cực và Bệnh viện Santo Antonio, thuộc Trung tâm Bệnh viện Đại học Porto, với một đơn vị chăm sóc tích cực.

“Doanh nhân Jorge Mendes và Cristiano Ronaldo sẽ tặng hai đơn vị chăm sóc đặc biệt cho CHULN. Mỗi đơn vị sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị và có sức chứa 10 giường”, CHULN xác nhận với ESPN.

“Mỗi đơn vị sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị từ đóng góp của Mendes và Ronaldo. Hệ thống thiết bị này bao gồm giường, máy thở, máy theo dõi nhịp tim, máy bơm và ống tiêm truyền, các thiết bị cần thiết để chăm sóc bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN