Thứ năm, 25/04/2024 | 10:39
RSS

FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023

Thứ hai, 27/03/2023, 07:00 (GMT+7)

Lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 bất ngờ bị FIFA hủy bỏ.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, quyết định hủy bỏ lễ bốc thăm World Cup U20 của FIFA đã được chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm tổ chức giải đấu của Indonesia.

Hiện FIFA chưa đưa ra thông báo chính thức của việc hủy bỏ bốc thăm World Cup U20. Tuy nhiên, nhiều khả năng vấn đề liên quan đến đội U20 Israel. Đại diện của UEFA đang bỏ ngỏ khả năng dự giải.

Theo giới thạo tin, các phái đoàn của FIFA vẫn đến khảo sát cơ sở hạ tầng của chủ nhà Indonesia như lịch trình. Nhưng nếu như các bên không tìm ra lời giải chung thì rất có thể ngày khai mạc (dự kiến 20/5) sẽ bị lùi lại, và lịch thi đấu của giải cũng sẽ bị xáo trộn.

FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023
FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 nhưng không công bố nguyên nhân

“Hủy lễ bốc thăm một giải tầm cỡ thế giới như U20 World Cup không phải chuyện đơn giản. FIFA thấy có vấn đề lớn ở khâu tổ chức của Indonesia nên hủy các hoạt động liên quan đến sự kiện này. Chính phủ phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc", Akmal Marhali, một chuyên gia bóng đá xứ vạn đảo, thừa nhận.

Truyền thông xứ vạn đảo còn lo ngại FIFA có thể hủy U20 World Cup 2023. Arya Sinulingga cho biết chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir đang cố gắng để giúp đất nước của mình tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Ông Erick Thohir đang hỏi ý kiến Bộ Ngoại giao Indonesia và Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia, cơ quan đóng vai trò là ban tổ chức U20 World Cup 2023. “Ông Erick Thohir cũng sẽ báo cáo với Tổng thống Jokowi và tìm giải pháp tốt nhất để cứu bóng đá Indonesia”, Arya Sinulingga chia sẻ trước truyền thông.

Arya Sinulingga nói tiếp: “Chúng tôi hy vọng và yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia, những người muốn nền bóng đá của chúng ta phát triển, hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp và có thể nói chuyện với FIFA trong thời gian tới. Chúng tôi lo bị tẩy chay khỏi hệ sinh thái bóng đá thế giới".

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại