Thứ tư, 24/04/2024 | 13:18
RSS

FIFA cảnh báo Việt Nam trước các đối thủ cùng bảng

Thứ bảy, 05/06/2021, 14:20 (GMT+7)

Trang chủ của FIFA cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo có nguy cơ tụt hạng trong những trận đấu sắp tới.

Sau khi lượt trận thứ 6 của bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc, ĐT Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng với thành tích bất bại cùng 11 điểm có được nhưng khoảng cách với các đội xếp sau đã bị thu hẹp đáng kể.

Theo lịch thi đấu, ngoài Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo còn phải đối đầu với Malaysia (11/6) và UAE (15/6), trong đó trận đấu với chủ nhà UAE có ý nghĩa vô cùng quan trọng ảnh hưởng nhiều tới khả năng góp mặt ở vòng loại thứ 3 bởi đây là đối thủ chính và mạnh nhất của chúng ta ở bảng G.

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã lên tiếng cảnh báo ĐT Viêt Nam về quãng đường sắp tới: "Bảng G tại châu Á hiện giờ là một trong số những bảng đấu khắc nghiệt nhất. ĐT Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng với cách biệt 2 điểm. Nhưng hãy coi chừng khi cả 3 đội UAE, Thái Lan và Malaysia đều đang có 9 điểm trong tay và Việt Nam vẫn còn trận đối đầu trực tiếp với UAE.

Thái Lan phải nếm trải cảm giác thất vọng khi chỉ giành được 1 trận hòa trước Indonesia - đội bóng vừa cắt đứt được chuỗi 11 trận thua liên tiếp trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Trong khi đó, UAE đã hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Malaysia bằng trận cầu có tỷ số cách biệt lớn là 4-0".

FIFA cảnh báo Việt Nam cảnh giác trước các đối thủ cùng bảng
FIFA cảnh báo Việt Nam cảnh giác trước các đối thủ cùng bảng 

Trong khi đó, We Global - trang web thống kê bóng đá nổi tiếng thế giới có trụ sở ở Mỹ, thường xuyên đưa ra những dự đoán về kết quả của các trận đấu, hay thậm chí là vị trí của các đội bóng trên BXH FIFA.

Theo trang này, ở bảng G, không có đội bóng nào có tỷ lệ đoạt vé đi tiếp cao hơn ĐT Việt Nam. Trước lượt trận ngày 3/6, tỷ lệ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo là 74.20%. Tuy nhiên, với những kết quả bất lợi mà Thái Lan và Malaysia phải trải qua, con số này của chúng ta hiện tại đã tăng lên thành 77.88%.

So với các đối thủ tại bảng G, tỷ lệ đi tiếp của ĐT Việt Nam là vượt trội khi con số này với UAE, Malaysia hay Thái Lan chỉ lần lượt là 65.72%, 1.36% và 6.40%. Rõ ràng, We Global rất tin tưởng vào cơ hội đi tiếp tới vòng loại thứ 3 với thầy trò Park Hang Seo.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại