Thứ năm, 25/04/2024 | 06:53
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: 'Việt Nam phải cẩn trọng trước Indonesia'

Thứ sáu, 04/06/2021, 10:10 (GMT+7)

"Indonesia đã tìm lại được lối đá nhiệt tình, xả thân, thậm chí là đá rắn như ngày nào. Nhưng Việt Nam thì biết quá rõ về Indonesia rồi cho nên cũng không phải quá ngại", chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định.

ĐT Indonesia vừa có một trận đấu xuất sắc khi buộc Thái Lan phải chia điểm với tỷ số hòa 2-2  trên đất UAE dù liên tục bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Với trận hòa quả cảm này, Indonesia đã có được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022

Lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm đã giúp Indonesia có được thành quả này. Tuy vậy đoàn quân của HLV Shin Tae-yong phải chịu tổn thất không nhỏ khi hai tiền vệ tấn công Egy Maulana (số 10) và Witan Sulaeman (số 8) đã phải rời sân trong hiệp 2 vì dính chấn thương. 

Về trận hòa bất ngờ của Thái Lan trước đội bóng đang đứng cuối bảng là Indonesia, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc: "Thực ra tôi hơi bất ngờ với kết quả này, ĐT Thái Lan thi đấu không được như kỳ vọng. Không chỉ chuyên môn mà ngay cả tinh thần quyết tâm của người Thái Lan cũng không hơn được Indonesia. Mặc dù đã bét bảng nhưng Indonesia đã có một trận đấu đầy nỗ lực, xả thân hết mình".

Hàng công của cả Thái Lan và Indonesia đều có được 2 bàn thắng vào lưới của nhau, tuy nhiên đó đều xuất phát từ khả năng phòng ngự không tốt của cả hai đội, điều này khiến cho chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải không đánh giá cao Thái Lan ở trận gặp UAE tới đây.

"Tôi đồng tình với quan điểm trận đấu này hàng thủ cả hai đội đều chơi không tốt. Từ những diễn biến ở loạt trận vừa rồi, nếu Thái Lan cứ tiếp tục đá như thế này thì không có cửa gì để thắng được UAE cả. Thậm chí còn khó tránh được một trận thua. Thực sự Thái Lan ở giải đấu này là một đội tuyển không được như kỳ vọng. Rõ ràng sự chuẩn bị không tốt đã ảnh hưởng đến họ rất nhiều".

Việt Nam phải cẩn trọng trước Indonesia
Chuyên​ gia Vũ Mạnh Hải khuyên Việt Nam phải cẩn trọng trước Indonesia

Về sự thay đổi trong lối chơi cũng như tinh thần của Indonesia dưới thời tân HLV HLV Shin Tae-yong, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Với Indonesia, họ chơi nỗ lực hơn, cố gắng hơn so với những trận lượt đi rất nhiều. Đội bóng này đã tìm lại được lối đá nhiệt tình, xả thân, thậm chí là đá rắn như ngày nào. Nhưng ĐT Việt Nam thì biết quá rõ về Indonesia rồi cho nên cũng không phải quá ngại.

Trận đấu sắp tới với Indonesia sẽ mang ý nghĩa then chốt với chúng ta. ĐT Việt Nam phải quyết thắng. Với cục diện này, Thái Lan coi như dậm chân tại chỗ. Nếu Việt Nam thắng được Indonesia thì sẽ mở rộng thêm cánh cửa đi tiếp."

Ông Hải nói tiếp: "Ở trận gặp Indonesia, ĐT Việt Nam phải đảm bảo được sự sắc sảo, tạo ra được cơ hội để chắc chắn có được chiến thắng. Hàng phòng ngự đội bạn cũng không phải tốt, nhưng ngược lại họ lại phản công khá hay. Đó sẽ là yếu tố mà ĐT Việt Nam phải đề phòng. Ngoài ra lối đá rắn của Indonesia cũng khiến chúng ta phải cẩn trọng, tránh dính chấn thương.

Nhưng tôi nghĩ ĐT Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành được 3 điểm. Chúng ta đá khác Thái Lan, có sự quyết tâm cao và cũng nhiều lần bắt bài được Indonesia rồi. Ngoài ra cũng phải tính đến việc đối thủ bị bào mòn thể lực sau trận đấu vừa rồi. Ít ra chúng ta chưa phải đá, thể lực còn nguyên vẹn, trong khi họ thì vừa trải qua 90 phút đầy căng thẳng, mất nhiều sức lắm".

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Indonesia cho biết: "Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì họ đã thi đấu hết mình trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là Evan Dimas - cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Đội bóng đá có một trận đấu hay trước Thái Lan và tôi muốn dành lời khen cho họ cũng như những cổ động viên của Indonesia. Dù vậy chúng tôi không được tự mãn và cần cải thiện nhiều hơn nữa.

Tôi biết rằng HLV Park Hang Seo của ĐTQG Việt Nam có đến dự khán trận đấu này. Trước đó, tôi và ông Park đã gọi điện cho nhau rồi. Việc HLV Park tới theo dõi trận đấu này sẽ mang ít nhiều lợi thế cho ĐTQG Việt Nam trong trận đấu tới.

Họ có thể nghiên cứu và biết cách chơi của chúng tôi, tuy nhiên tôi sẽ có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật và sẽ mang lại bất ngờ cho đội bóng này ở trận đấu tới đây. Tuy nhiên, nếu chơi như trận gặp Thái Lan thì Indonesia có thể thắng trước Việt Nam".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại