Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:26
RSS

Fan tranh cãi gay gắt về phong độ của U19 HAGL tại giải U19 quốc gia

Thứ tư, 13/03/2019, 07:36 (GMT+7)

Không chỉ giới chuyên môn, người hâm mộ có những ý kiến trái chiều về phong độ của U19 HAGL tại giải vô địch U19 quốc gia 2019.

Vất vả đánh bại U19 An Giang 2-1 ở lượt trận cuối, U19 HAGL chính thức góp mặt ở bán kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2019, với tư cách đội nhì bảng A, với 6 điểm, sau 3 lượt trận (Đà Nẵng đứng đầu bảng với 7 điểm).

Giành tấm vé thứ 2 của bảng A vào chơi bán kết giải U19 Quốc gia 2019 nhưng HLV Graechen vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. "Trước trận đấu này, U19 HAGL đã chuẩn bị rất nhiều phương án để đối đầu với U19 An Giang. Tôi nhắc các học trò phải biết kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Nhưng các bạn biết rồi đó, trên sân tập và bước vào thi đấu thực tế khác hoàn toàn, tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận này.

Hàng thủ tôi đã nhắc rất nhiều đến việc cần vô hiệu hóa tiền đạo số 19 của An Giang (Kha Tấn Tài - PV). Thế nhưng họ đã không làm được điều này, để cho số 19 hoạt động khá thoải mái và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng…", HLV Graechen cho biết.

U19 HAGL vào bán kết U19 quốc gia với ngôi nhì bảng AU19 HAGL vào bán kết U19 quốc gia với ngôi nhì bảng A. Ảnh: Soha

Trong khi đó, fan hâm mộ bóng đá Việt Nam tranh cãi gay gắt về tấm vé vào bán kết U19 Quốc gia của U19 HAGL, với phần đông ý kiến chê đội bóng phố Núi thi đấu nhạt nhòa và không thể so sánh với khóa một Công Phượng trước đây.

Bạn Quỳnh Mai phàn nàn: “Quá thất vọng, một tập thể thiếu kết dính, lối chơi mang đậm tính bản năng và chỉ vào bán kết với sự ủng hộ của may mắn, lứa này không thể sánh ngang với lứa đàn anh Công Phượng trước đây”.

Bạn Phạm Hoa nhận xét: “Mình nghĩ lứa cầu thủ này cần một HLV tầm cỡ hơn. Ông Giôm chỉ giỏi đào tạo trẻ thôi, ông ấy từng thất bại với lứa Công Phượng trước đây như thế nào thì mọi người đều biết. Tuy vào bán kết, song theo nhận định của mình HAGL khó lòng mà lên ngôi vô địch, thậm chí có thể bị loại ở bán kết nếu tiếp tục thể hiện phong độ và lối chơi nhạt nhòa như hiện tại”.

Bên cạnh đó cũng không ít bạn bênh vực cho U19 HAGL khi cho rằng các em còn quá trẻ và sẽ thi đấu tốt ở những mùa giải tới. “Với lứa cầu thủ chỉ ở tuổi 16, 17 thì vào bán kết cũng là ấn tượng rồi, không thể đòi hỏi hơn ở các em nó, khi mà chấp đối thủ tới tận hai tuổi, lứa này sẽ thi đấu tốt hơn ở những mùa giải tới, mình nghĩ vậy”, bạn Hà Vân nêu quan điểm.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN