Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:23
RSS

Dừng thực hiện việc bổ nhiệm 2 Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM

Thứ tư, 26/05/2021, 15:02 (GMT+7)

Hội đồng Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa ra nghị quyết về việc dừng thực hiện việc bổ nhiệm chức vụ phó Hiệu trưởng trường đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn.

Ngày 26/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Hội đồng Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa ra nghị quyết về việc dừng thực hiện việc bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường.

Theo đó, ngày 21/5 Hội đồng Trường ĐH Y dược TP.HCM ra 2 Nghị quyết số 16 và 17 về việc dừng bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn. Hai Nghị quyết này do ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường ký.


Hai Phó Hiệu trưởng của trường vừa được bổ nhiệm hồi tháng 4/2021, nay Hội đồng trường tạm dừng thực hiện việc bổ nhiệm - Ảnh: ump.edu.vn

Tại Nghị quyết số 16, Hội đồng trường đã Quyết nghị dừng thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 31/3/2021 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM đối với ông Ngô Quốc Đạt.

Còn tại Nghị quyết số 17, Hội đồng trường đã Quyết nghị dừng thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 31/3/2021 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM đối với ông Hà Mạnh Tuấn.

Hai Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vừa qua, Trường ĐH Y dược "nóng" bởi việc bổ nhiệm hai Phó hiệu trưởng sai quy định. Bộ Y tế đã có nhiều buổi làm việc với trường và đề nghị trường này chủ động thu hồi 2 Quyết định bổ nhiệm 2 Phó hiệu trưởng công bố vào đầu tháng 4 năm nay.

Như vậy, với việc dừng thực hiện việc bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn, Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện nay chỉ còn một người là PGS. TS. Nguyễn Hoàng Bắc. Trường hiện chưa có Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng Trường là ông Trần Diệp Tuấn, kiêm Bí thư Đảng ủy Trưởng, kiêm Bí thư Đảng bộ bộ phận Khoa Y.

Liên quan đến vụ việc trên, Dân Việt đã có nhiều bài viết đề cập đến những điểm sai trong quá trình bổ nhiệm hai Phó hiệu trưởng. Ngoài ra Dân Việt cũng chỉ ra nhiều trường hợp tại trường bị bổ nhiệm sai như: Bổ nhiệm bà Châu Ngọc Hoa (SN 1959, nguyên Phó hiệu trưởng Nhà trường) giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội khi bà Hoa 57 tuổi); giao nhiệm vụ cho ông Hồ Thông Minh – Quyền Phó Văn phòng Khoa Y, nhiệm vụ tham gia công tác quản lý tại Phòng Quản trị giáo tài… Trường hợp ông Hồ Thông Minh là bổ nhiệm người chưa được tuyển dụng.

Quang Phương
Theo Dân Việt