Thứ năm, 28/03/2024 | 19:43
RSS

Dừng lễ hội khai ấn đền Trần, phòng dịch corona

Chủ nhật, 02/02/2020, 09:50 (GMT+7)

UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi UBND TP Nam Định về việc dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần xuân Canh Tý để phòng dịch virus corona.

Sự kiện:
Virus corona

Dừng lễ hội khai ân đền Trần để phòng dịch corona.
Dừng lễ hội khai ấn đền Trần để phòng dịch corona.

Ngày 1/2, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản gửi UBND thành phố Nam Định về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) xuân Canh Tý 2020).

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus corona gây ra, thường trực tỉnh ủy về việc chủ trương dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần Xuân Canh Tý 2020.

Xét đề nghị của UBND thành phố Nam Định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đồng ý dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần. Đồng thời giao UBND thành phố Nam Định tổ chức thực hiện việc dừng tổ chức Lễ hội trên địa bàn theo quy định.

Lãnh đạo TP. Nam Định cho biết, hiện chưa có thông tin chính thức nhưng trên tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh luôn sẵn sàng để tạm dừng lễ hội Khai ấn năm 2020. “Đầu tuần  tới chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí cụ thể để gửi các báo, thông tin về một số nội dung, chương trình trong lễ khai ấn đền Trần năm 2020”, vị lãnh đạo nói.

Trước đó, tại buổi họp báo, lãnh đạo TP. Nam Định cho biết, lễ hội khai ấn đền Trần năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 - 9/2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng âm lịch). Lễ khai ấn diễn ra vào 23h15 (giờ Tý) đêm 7/2, rạng sáng 8/2 (tức đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng), lượng ấn dự định phát cho nhân dân, du khách thập phương là khoảng 30 vạn ấn.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Sâm (62 tuổi, Hà Nội) cho biết, năm nào bà cũng đi lễ hội khai ấn đền Trần ở Nam Định để cầu may mắn, sức khỏe cho gia đình, khi biết được thông tin tạm dừng lễ hội bà rất hụt hẫng. Tuy nhiên bà Sâm vẫn ủng hộ việc dừng khai hội: “Lễ hội đông đúc, một người mắc corona mà ho vài cái thì vài trăm người lây bệnh. Đi hội mà cứ lúc nào cũng đeo cái khẩu trang thì không hay lắm”, bà Sâm nói.

Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Y tế, tính đến 16h ngày 1/2, số người nhiễm virus Corona trên thế giới là 12.002 trường hợp, 259 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc có 11.840 trường hợp mắc bệnh, 259 người tử vong.

Tính đến ngày 1/2, tại Việt Nam đã có 6 trường hợp mắc nCoV . Trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN