Thứ ba, 23/04/2024 | 17:26
RSS

CLB HAGL lên kế hoạch ứng phó với dịch cúm corona

Chủ nhật, 02/02/2020, 09:13 (GMT+7)

Theo giám đốc CLB HAGL, đội bóng phố Núi chuẩn bị tất cả các phương án để thực hiện và đối phó với những diễn biến trong thời gian sắp tới liên quan tới dịch cúm corona.

Sự kiện:
Virus corona

Chỉ còn ít ngày nữa, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2020 sẽ chính thức khởi tranh, bao gồm Cúp quốc gia (9/2), V-League (21/2), giải hạng Nhất (29/2).

Lúc này các câu lạc bộ cũng đang tiến hành gấp rút những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có CLB HAGL của bầu Đức, đội bóng có lượng fan đông đảo bậc nhất bóng đá Việt Nam và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Tuy nhiên tất cả các giải đấu đang có nguy cơ phải tạm hoãn vì dịch viêm phổi cấp do virus corona Vũ Hán (nCov) đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới công tác tổ chức các giải đấu.

Trước tình hình này, trưởng đoàn kiêm GĐĐH CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Trước tình hình như thế này thì việc đảm bảo sức khỏe là vô cùng quan trọng, không thể khác hơn.

Là một thành phần đang tham gia vào các hoạt động bóng đá nước nhà, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc mọi chỉ đạo, điều hành từ các cấp quản lý. Chúng ta không thể chủ quan và chuẩn bị tất cả các phương án để thực hiện và đối phó với những diễn biến trong thời gian sắp tới", Thethao 24/7 dẫn lời ông Nguyễn Tuấn Anh.

CLB HAGL lên kế hoạch ứng phó với dịch cúm Corona
CLB HAGL chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới

Cùng với TP.HCM, CLB HAGL là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua, họ chiêu mộ thành công 3 ngoại binh chất lượng gồm trung vệ người Serbia - Damir Memovic (đến từ SLNA), tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh người Jamaica, sở hữu chữ ký của tiền vệ phòng ngự Kelly Kester - cựu tuyển thủ U23 Nigeria.

Chiêu mộ thêm ngoại binh xuất sắc, đội bóng phố Núi cũng giữ chân thành công những Minh Vương, Văn Toàn trước các lời mời chào tới từ nhiều đội bóng V.League, đồng thời sở hữu chữ ký của cựu thủ môn U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn là điểm yếu của đội bóng này trong nhiều năm trở lại đây.

Thủ thành Bửu Ngọc là một trong những thủ môn quá quen mặt với V-League ở những mùa giải qua, sau khi kết thúc mùa giải 2019 trong màu áo Phố Hiến, Bửu Ngọc đã quyết định đầu quân cho HAGL. Sự có mặt của Bửu Ngọc cũng là động lực lớn cho Lê Văn Trường phải nỗ lực nếu không muốn có thêm 1 mùa giải ngồi dự bị.

Ngoài ra thành phần ban huấn luyện đội bóng phố Núi cũng được tăng cường. HLV Lee Tae Hoon sẽ có thêm sự giúp sức của 2 trợ lý là Kim Tae Min (thay thế ông Trịnh Duy Quang chuyển sang đào tạo trẻ) và HLV thể lực Lee Jin Nam. Năm 2020 là năm mà đội bóng phố Núi đặt mục tiêu sẽ giành thứ hạng cao tại đấu trường V-League.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN