Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:30
RSS

Dựng lại hiện trường vụ thanh niên đánh bạn gái dã man trong hầm chung cư

Thứ tư, 25/07/2018, 07:11 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã đưa thanh niên đánh đập bạn hết sức dã man trong hầm gửi xe đến hiện trường để tái hiện vụ việc.

Cư dân mạng Thái Lan và cả Việt Nam đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị bạn trai hành hung dã man. Sự việc đã nhanh chóng được cơ quan chức năng vào cuộc. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được thủ phạm gây ra sự việc.

Đoạn clip này được camera an ninh ghi lại tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 19/7, cho thấy cảnh một thanh niên hành hung dã man người bạn gái của mình. Người xem đã không khỏi bất bình trước những cú ra tay tàn nhẫn của người thanh niên kia. Được biết, hai nhân vật chính trong clip là cặp đồng tính nữ, đã yêu nhau được 7 năm.

Dựng lại hiện trường vụ thanh niên đánh đập bạn gái 7 năm tàn bạo
Nạn nhân đã bị hôn mê với nhiều vết thương ở mặt cũng như tay chân. Ảnh: FB

Theo Sanook đưa tin, hôm qua (23/07), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ kẻ hành hung. Người này tên Kanchana, 27 tuổi, đã tìm cách lẩn trốn khỏi Bangkok sau vụ việc gây chấn động trên.

Tuy nhiên sau đó, Kanchana đã bị cảnh sát tỉnh Sukhothai bắt sống và tiến hành giam giữ, lấy lời khai theo quy định của pháp luật Thái Lan. Được biết, nếu bị xử phạt theo pháp luật, thì tomboy này sẽ chịu mức phạt lớn nhất lên đến 10 năm tù giam.

11h sáng ngày 24/7, cảnh sát Thái Lan đã đưa Kanjana Sinpraseat - người trước đó có hành vi hành hung dã man bạn gái lâu năm của mình - tới hiện trường để tái hiện lại sự việc.

Dựng lại hiện trường vụ thanh niên đánh đập bạn gái 7 năm tàn bạo
Cảnh sát dựng lại hiện trường. Ảnh: Sanook

Sau khi bị bắt, Kanjana khai nhận do bản thân bị say rượu nên mới xảy ra việc đánh đập bạn gái đến mức hôn mê như vậy. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn sẽ đưa Kanjana đi kiểm tra chất kích thích để biết chính xác xem điều này có đúng là sự thật hay không. Đến ngày mai (25/7), họ sẽ đưa Kanjana đến Tòa án để bắt đầu quá trình xét xử. 

Bên cạnh đó, cảnh sát còn cho biết thêm, có thể đây sẽ là một vụ án có nhiều chứng cứ đan xen nhau và dễ khiến người ta phán đoán sai tình huống. Bởi lẽ trước đó, Kanjana đã từng xin lại đoạn băng ghi hình từ camera trước tòa nhà và bỏ trốn đến nơi khác ngay sau khi tin tức được lan rộng. 


Xem thêm: Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN