Thứ năm, 25/04/2024 | 21:40
RSS

Dựng chuyện đi mua thuốc không phải hàng thiết yếu, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Thứ bảy, 14/08/2021, 16:01 (GMT+7)

Dựng chuyện đi mua thuốc bị công an xử phạt vì không phải hàng thiết yếu, một người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng.

Chiều 14/8, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.K.T (40 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Dựng chuyện đi mua thuốc không phải hàng thiết yếu, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Công an làm việc với chị T tại trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Long Thành phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội - Facebook Linh Trúc - đăng tải bài viết lên hội nhóm "Tôi yêu Tam An" với nội dung ra đường đi mua thuốc nhưng công an cho rằng thuốc không phải hàng thiết yếu. Kèm theo thông tin này là biên bản vi phạm hành chính do Công an xã Tam An lập.

Qua xác minh, làm rõ, công an huyện xác định được câu chuyện chị T. đăng lên Facebook là hoàn toàn sai sự thật.

Ngay sau đó, Công an huyện Long Thành đã mời chị T. lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên đã đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch covid-19

Công an huyện Long Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật. 

Ngoài ra, cơ quan công an cũng yêu cầu chị T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt