Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:59
RSS

Dùng chân lái xe còn thản nhiên 'khoe' lên mạng, cô gái bị 'ném đá' tơi tả

Thứ sáu, 19/06/2020, 10:01 (GMT+7)

Nhiều người đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động liều lĩnh, coi thường tính mạng và luật giao thông của cô gái này.

Phẫn nộ với cô gái… lái xe ô tô bằng chân còn 'khoe' lên mạng xã hội
Hình ảnh cô gái lái xe bằng chân khoe trên mạng xã hội

Một đoạn clip dài gần 30 giây trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh một cô gái trẻ dùng chân điều khiển ô tô chạy trên đường khiến không ít người bức xúc.

Trong clip, cô gái khá trẻ đang dùng chân trái của mình đặt lên vô lăng rồi điều khiển chiếc xe chạy trên đường. Vừa lái xe, cô gái này vừa thản nhiên cười đùa. Điều đáng nói là trên xe còn có một bé gái khoảng gần 1 tuổi.

Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động liều lĩnh, coi thường tính mạng và luật giao thông của cô gái này.

Phía dưới clip đã có nhiều bình luận ném đá hành động của cô gái: "Coi thường tính mạng, coi thường pháp luật dề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và xử phạt thật nặng vào ạ", "Nếu có tai nạn xảy ra thì đừng kêu là tại số. Coi thường tính mạng đến thế là cùng"... 

Được biết, tại Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, có quy định với hành vi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe:

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng và bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN