Thứ ba, 23/04/2024 | 15:22
RSS

Triệu tập nhóm 'quái xế' tuổi teen khoe clip bốc đầu xe máy lên Facebook

Thứ tư, 17/06/2020, 15:19 (GMT+7)

Ngay sau khi nhận được thông tin về nhóm "quái xế" khoe clip bốc đầu xe máy lên Facebook, lực lượng CSGT Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý.

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin với báo Dân Sinh về việc thời gian vừa qua, đơn vị này liên tục nhận được phản ánh của người dân về viêc có một nhóm thiếu niên ở huyện Sơn Dương có hành vi bốc đầu xe máy quay lại clip và đăng tải lên các trang mạng xã hội Nhóm thiếu niên này cũng rất tinh vi khi dùng kỹ xảo làm mờ biển số xe, gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác minh, xử lý.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an huyện Sơn Dương đã làm rõ, triệu tập 3 người đến trụ sở công an làm việc gồm: Trần Văn D. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Chiêm, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương) là học sinh trường THPT Đông Thọ, Ma Văn H. (SN 2002, trú tại thôn Nà Mộ, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn) là học sinh trường THPT Trung Sơn và Hoàng Minh T. (2004, trú tại thôn Mỹ Thọ, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương) là học sinh trường THPT Đông Thọ.

Triệu tập nhóm 'quái xế' tuổi teen khoe clip bốc đầu xe máy lên Facebook
Nhóm "quái xế" ở Tuyên Quang còn biết che mờ biển số xe. Ảnh: Báo Dân sinh

Cơ quan công an xác định, nhóm thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi này lái xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển kiểm soát, đã lập biên bản vi phạm hành chính và củng cố hồ sơ để xử lý những thiếu niên này theo quy định của pháp luật

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội. Đầu tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên lái xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, gây mất trật tự an toàn giao thông Clip này được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội N.V.C, sau khi nhận được thông tin phản ánh, cơ quan chức năng đã tiến hành làm rõ vụ việc.

Qua rà soát, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản facebook trên là N.V.C (trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) đến làm việc. Tại cơ quan công an, C. thừa nhận việc lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh và quay clip đăng tải trên facebook cá nhân.

Sau khi nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, C. gỡ bỏ clip và cam kết không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh clip tương tự trên Facebook cũng như không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe, gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Đông Anh lập hồ sơ xử lý trường hợp trên.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN