Thứ năm, 25/04/2024 | 08:22
RSS

Dừng cả xưởng may áo mưa để sản xuất khẩu trang phát miễn phí

Thứ tư, 26/02/2020, 06:39 (GMT+7)

Tạm dừng sản xuất cơ sở áo mưa, người phụ nữ quyết định chi 200 triệu đồng để chuyển sang may khẩu trang phát miễn phí cho người dân sau dịch virus Covid-19 bùng phát.

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Vợ chồng chị Lê Thị Thắm ở (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) đã tạm dừng xưởng may áo mưa để chuyển sang sản xuất 40 nghìn chiếc khẩu trang để phát miễn phí cho mọi người sau khi dịch virus covid-19 bùng phát, khẩu trang khan hiếm.

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Khu xưởng sản xuất áo mưa rộng khoảng 300m2 của gia đình vợ chồng chị Thắm trong thời gian vừa qua đã tạm dừng 

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Chị Thắm cho biết, vợ chồng chị đã tự bỏ ra số tiền khoảng 200 triệu đồng để thuê công nhân, máy móc, và nguyên liệu để sản xuất ra những chiếc khẩu trang tự chế miễn phí này

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Chị Thắm cho hay, do dịch bệnh bùng phát, người dân không mua được khẩu trang nên chị quyết định sản xuẩt khẩu trang để phát miễn phí cho người dân và các học sinh trên địa bàn xã Hải Bối và các xã lân cận

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Hơn 20 công nhân tại xưởng sản xuất áo mưa Khải Hoàn của vợ chồng chị Thắm chuyển hẳn sang may khẩu trang miễn phí trong nửa tháng nay

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Theo chị Thắm, vì không chuyên sản xuất mặt hàng này mà chỉ may tặng mọi người trong đợt dịch, chị cho hay sản phẩm làm ra không được bắt mắt bằng khẩu trang y tế bán ngoài thị trường

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Khẩu trang được may tại xưởng áo mưa Khải Hoàn sẽ có 4 lớp

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí

Do thiếu máy may đặc biệt là máy vắt sổ nên số lượng khẩu trang được sản xuất còn hạn chế. Sau đó, vợ chồng chị Thắm quyết định mua thêm tổng cộng 10 máy may chuyên dụng để may khẩu trang và hiện tại trung bình mỗi ngày sản xuất được khoảng 3000 chiếc

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Thời gian tới, khi học sinh đi học chị sẽ phát miễn phí khẩu trang cho các cháu

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Chị Thắm xuống xưởng kiểm tra công nhân đang sản xuất khẩu trang

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Chồng chị Thắm cũng kiểm tra khẩu trang giúp vợ

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Sau khi hoàn thành những chiếc khẩu trang này sẽ được đóng gói cẩn thận, bên trong có 2 chiếc khẩu trang

Người phụ nữ chi 200 triệu may khẩu trang để phát miễn phí
Thùng phát khẩu trang miễn phí được đặt trước xưởng may của gia đình chị Thắm

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN