Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:53
RSS

TP.HCM đề xuất thời gian cho học sinh đi học trở lại

Thứ ba, 25/02/2020, 21:33 (GMT+7)

Thành ủy và UBND TPHCM họp với các Sở ngành và 24 quận huyện để đưa ra giải pháp hiệu quả chống dịch Covid-19.

Chiều 25/2, Thành ủy và UBND TPHCM họp với các Sở ngành và 24 quận huyện để đưa ra giải pháp hiệu quả chống dịch covid-19

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, nhằm giảm bớt nguy cơ hơn 2 triệu học sinh, giáo viên đồng loạt nhập học, Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị học sinh thành phố sẽ không nhập học trở lại đồng loạt mà tùy theo từng bậc học, lớp học.

Cụ thể, phương án được đưa ra như sau: Học sinh mầm non nghỉ hết ngày 15/3. Ngày 16/3 lớp 5 tuổi đi học lại nhưng không tổ chức ăn sáng. Riêng các lớp khác tùy theo tình hình dịch bệnh để quyết định.

TP.HCM đề xuất thời gian cho học sinh đi học trở lại

Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị học sinh lớp 9 và 12 đi học lại ngày 2/3 nhưng không tổ chức bán trú. Ảnh: Dân Trí

Ở khối tiểu học, học sinh nghỉ học hết ngày 15/3. Riêng học sinh lớp 5 sẽ đi học lại từ ngày 16/3 nhưng không tổ chức bán trú. Các lớp khác tùy tình hình dịch bệnh để quyết định.

Ở bậc THCS, học sinh lớp 9 (bao gồm cả GDTX) đi học lại ngày 2/3, nhưng không tổ chức bán trú, chỉ học 1 buổi. Ngày 16/3, các khối còn lại sẽ đi học bình thường.

Ở khối THPT, giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 2/3 nhưng chỉ một buổi, không tổ chức bán trú. Các khối còn lại đi học vào ngày 16/3.

Các trung tâm ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống đi học lại ngày 16/3.

Riêng các trường ĐH, CĐ theo cơ chế tự chủ căn cứ vào mốc thời gian để quyết định việc đi học.

Hiện tại, thành phố có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non tới phổ thông, chưa kể hơn 78.000 trẻ trong hơn 1000 nhóm, lớp mầm non tư thục. Về học sinh cuối cấp ở thành phố, lớp 12 có 73.032 em và con số này sẽ tăng trong kỳ thi tốt nghiệp. Lớp 9 có 97.374 em. Học sinh lớp 5 có 124.815 em. Trẻ 5 tuổi hớn 105.000 em.

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN