Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:38
RSS

Dùng búa giết cô ruột vì nhớ lại chuyện trước đây hay bị la mắng

Thứ sáu, 24/07/2020, 16:57 (GMT+7)

Ôm mối hận vì hay nghe mắng nhiếc, nam thanh niên cầm búa sát hại cô ruột sau đó gọi điện cho Công an tự thú.

Sự kiện:
TPHCM

Dùng búa giết cô ruột vì nhớ lại chuyện trước đây hay bị la mắng
Bị cáo Trung Kim Phong tại tòa. Ảnh NLD

Ngày 24/7, TAND TPHCM xử sở thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8, TP HCM) mức án chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Phong sống chung với cô ruột tại phường 12, quận 8. Chiều 27/4/2019, Phong nhớ lại chuyện trước đây cô la mắng mình nên cầm búa tiến đến hành hung cô ruột khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, kẻ thủ ác điện thoại cho Công an TP HCM trình báo sự việc.

Tại tòa, bị cáo Phong thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận bị cáo sống chung với cô ruột từ nhỏ. Cô ruột thường xuyên chửi mắng Phong. Do mối hận dồn nén lâu ngày nên bị cáo gây tội ác.

Sau khi ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ (bị cáo thành khẩn, đại diện bị hại xin HĐXX giảm án), cấp sơ thẩm quyết định xử phạt bị cáo Phong mức án như trên.

Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ nhiều lời khai, tình tiết trong vụ án Giết người này.

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN