Thứ năm, 25/04/2024 | 10:48
RSS

Du học sinh tại châu Âu liệu có nên về Việt Nam trong mùa dịch Covid-19?

Thứ hai, 16/03/2020, 16:14 (GMT+7)

Dịch Covid-19 đang hoành hành và diễn biến chóng mặt ở châu Âu, đặc biệt tại Ý, Pháp, Đức,… Trước tình hình đó, nhiều bậc cha mẹ có con du học tại các nước này rất lo lắng và tự hỏi liệu có nên đưa con về Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Du học sinh tại châu Âu có nên về Việt Nam mùa dịch Covid-19
Ảnh minh họa.

Để giải đáp thắc mắc này, bà Đặng Thị Hải Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước Cộng hoà Phần Lan cho biết, cha mẹ không nên tìm cách đưa con là du học sinh tại các vùng dịch ở châu Âu về nước lúc này bởi các lý do sau:

Thứ nhất: Việc đi lại bằng các phương tiện công cộng vào thời điểm này, nhất là máy bay rất dễ bị lây nhiễm.

Thứ hai: Đối với các nước áp dụng chính sách hạn chế đi lại, các hãng hàng không có khả năng huỷ chuyến không có kế hoạch, các bạn có nguy cơ phải vật vạ tại các nơi quá cảnh, rất nguy hiểm.

Thứ ba: Đại sứ quan nước ta tại các nước châu Âu có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ công dân khi gặp khó khăn, các du học sinh nên liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam sở tại.

Cuối cùng, các bạn đang trong độ tuổi thanh niên có sức đề kháng rất tốt, có thể tự chăm sóc mình bằng cách ăn đủ chất, ngủ đủ giờ, giữ vệ sinh theo hướng dẫn của các chuyên gia, tránh tiếp xúc với người lạ, hạn chế tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN