Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:31
RSS

Lính thuỷ Mỹ đầu tiên bị nhiễm Covid-19

Thứ hai, 16/03/2020, 10:25 (GMT+7)

Hải quân Mỹ xác nhận một thủy thủ trên tàu chiến của lực lượng này đã được xác định nhiễm Covid-19 điều này cho thấy lần đầu tiên dịch bệnh lan đến các hạm đội Mỹ.

Lính thuỷ Mỹ đầu tiên bị nhiễm Covid-19
Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ Ảnh: Taskandpurpose.

Theo Reuters, ngày 15/3, Hải quân Mỹ thông báo một lính thủy trên một chiến hạm của nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2). Theo đó, đây là lần đầu tiên bệnh dịch lan tới các hạm đội Mỹ.

Theo Hải quân Mỹ, người lính thuỷ này đã bị cách ly tại nhà và những người từng tiếp xúc gần vởi thuỷ thủ này đã được thông báo và tự cách ly tại nơi sinh sống. Lực lượng trên cho biết: "Hiện tại không có ai tiếp xúc gần với thuỷ thủ này có mặt ở chiến hạm USS Boxer. Các tàu của Hải quân Mỹ luôn thực hiện những thủ tục vệ sinh hàng ngày, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, và ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm này"

Lính thuỷ Mỹ đầu tiên bị nhiễm Covid-19
Chiến hạm USS Boxer. Ảnh: Internet.

USS Boxer có 1.000 thành viên thủy thủ đoàn, bên cạnh khả năng chở theo 1.500 lính thủy đánh bộ. Hiện chiến hạm này đang ở cảng nhà San Diego.

Theo thống kê của các cơ quan Chính phủ Mỹ, tính tới nay, nước này có 3.666 ca nhiễm và 68 ca tử vong do covid-19 tăng thêm 725 ca nhiễm và 11 ca tử vong trong 24 giờ qua. Trước đó, quốc gia Châu Mỹ này đã áp đặt lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia trong khu vực di chuyển tự do Schengen của châu Âu.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.