Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:24
RSS

Dù đã ghi bàn cho CLB TP HCM, Công Phượng vẫn bị chê vì điều này

Thứ tư, 12/02/2020, 15:05 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Công Phượng ghi bàn trở lại là điều đáng mừng nhưng cầu thủ này vẫn còn nhiều hạn chế trong lối chơi.

Ở trận ra quân AFC Cup 2020, CLB TP HCM chỉ có được một điểm trước đội khách Yangon United của Myanmar. Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đây là một thành công của đại diện bóng đá Việt Nam.

Ông Vinh chia sẻ trên trang Soha: "Thực tế đội TP HCM ở trận gặp Yangon chơi không phải là hay, có 1 điểm trên sân khách là tốt rồi. Đội bóng này không chủ động kiểm soát bóng nhiều, có hướng thiên về thể hiện sức mạnh va chạm hơn là kỹ năng chơi bóng.

Công Phượng thi đấu trong tập thể này chắc chắn cũng sẽ phải chơi khác ở HAGL để hòa nhập. Điều này sẽ cần thời gian và chúng ta không thể quá nóng vội mong cậu ấy tỏa sáng ngay".

Công Phượng đá chính và ghi bàn giúp Á quân V.League có một điểm khi rời sân của đối thủ nhưng theo ông Vinh, sô 21 đi bóng không hiệu quả trong trận đấu này và cần phải chơi bóng đồng đội hơn nữa.

"Cả trận, Công Phượng có 5 lần đi bóng qua người thành công và cũng từng ấy lần bị chặn lại. Tất nhiên phải xem nguyên nhân vì sao Công Phượng rê bóng hiệu quả không cao. Có thể chính HLV Chung Hae-seong yêu cầu cậu ấy không được rê dắt nhiều. Cùng với đó cũng có thể do trình độ thể lực không đáp ứng để đột phá được.

Ronaldo, Messi vì sao có những pha đi bóng qua người quá đỗi ấn tượng? Vì ngoài yếu tố kỹ thuật, cần phải có thể lực nữa để có thể dẫn, xử lý bóng với tốc độ cao trên một quãng đường dài. Thể lực không đủ mạnh thì sao vượt qua đối phương được.

Tất nhiên một phần thời tiết ở Myanmar nắng nóng, cầu thủ mất sức nhanh, như trường hợp ngoại binh Amido Balde cuối hiệp 1 đã bị thay ra chẳng hạn", vẫn lời ông Vinh trên trang Soha.

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh việc không nên khen Công Phượng quá nhiều vào lúc này. Đơn giản vì Phượng đá vẫn chưa hay.

Chuyên gia chê Công Phượng đi bóng thiếu hiệu quả
Chuyên gia chê Công Phượng đi bóng thiếu hiệu quả 

Trong khi đó màn trình diễn của Công Phượng lại được AFC đánh giá rất cao. Trang chủ LĐBĐ châu Á viết: "Công Phượng là mối đe doạ lớn nhất bên phía TP HCM. Cầu thủ mang đẳng cấp quốc tế của Việt Nam còn tung ra cú đá phạt ở những phút cuối trận nhưng bị thủ môn Yangon cản phá".

Trước đó, Live Sport Asia kỳ vọng vào tiền đạo này có thể tỏa sáng ở AFC Cup. Bài viết mở đầu bằng tiêu đề: “Liệu Công Phượng có thể tỏa sáng trong trận đấu với Yangon United?”

“Kể từ khi trở về TP HCM, Công Phượng thi đấu khá mờ nhạt. Sau giai đoạn giao hữu tiền đạo này đã không thể hiện được mình ở trận gặp Buriram United ở AFC Champions League Việc thi đấu với đối thủ khá dễ thở ở khu vực ĐNÁ có thể giúp cho Công Phượng có thể tìm lại cảm hứng”.

Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Yangon United cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ sau 387 ngày tịt ngòi. Lần gần nhất mà cầu thủ sinh năm 1995 nổ súng đó là khi cùng đội tuyển Việt Nam đối đầu với Jordan ở Asian Cup 2019.

Với bàn thắng quan trọng này, người hâm mộ cũng hy vọng Công Phượng sẽ cởi bỏ được áp lực và thi đấu thanh thoát cũng như ghi thêm những bàn thắng quan trọng cho TP HCM ở những vòng đấu tới đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN