Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:08
RSS

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/9): Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ

Thứ ba, 29/09/2020, 20:25 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500 m nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ mưa to (lượng mưa từ 40-70mm/12h).

Sự kiện:
thời tiết

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/9)

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/9).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mức 1500 m nên trong đêm nay và ngày mai ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ mưa to (lượng mưa từ 40-70mm/12h). Hiện nay (29/9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc. 

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500 m nên từ chiều tối mai (30/9) đến ngày 1/10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500 m nên trong đêm nay (29/9) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to (lượng mưa từ 40-70mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối mai (30/9) đến ngày 1/10 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cụ thể thời tiết cả nước trong đêm nay (29/9) và ngày mai (30/9):

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN