Thứ ba, 23/04/2024 | 20:19
RSS

Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh nguy kịch

Thứ sáu, 23/12/2022, 10:48 (GMT+7)

Đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ, 3 người trong gia đình ở xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Ảnh minh họa.

Chiều 22/12, ông Nguyễn Thiên Toàn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc một gia đình tại thôn Bình Vinh đốt than sưởi ấm trong phòng kín, 3 người cùng một gia đình đã ngạt khí phải nhập viện cấp cứu. 

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình) cùng vợ là chị N.T.B. (34 tuổi) và con N.Đ.T. (1 tháng tuổi) bị bất tỉnh do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm.

Theo người thân gia đình cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng. Do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. 

Sáng nay, do không thấy anh N.Đ.P dậy chở hai con đầu đi học, anh trai của anh P. sang gọi không được nên đã phá cửa vào và phát hiện cả 3 người đều bất tỉnh.

Ngay sau đó, người thân của anh P. đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, cả 3 nạn nhân sức khoẻ đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở ôxy.

Nói về tình trạng trên, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, Trung tá Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Cẩm Bình cho hay, vừa qua, lực lượng công an xã đã thường xuyên tuyên truyền và tăng cường kiểm tra để người dân không đốt than, củi trong phòng kín nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh, nhiều gia đình vẫn chủ quan và không thực hiện như khuyến cáo.

Ngành chức năng cảnh báo, người dân không sử dụng than đá để sưởi ấm, không dùng để xông, hơ cho mẹ và bé nhỏ. Đối với gia đình còn sử dụng chất đốt là nhiên liệu rắn như than, củi,... vị trí đun nấu nên cách xa phòng ngủ, có ống thông khói và đặt ở nơi thoáng đãng, vệ sinh thường xuyên.

Trong khói than chứa nhiều thành phần độc hại như cacbon, nitơ oxit, CO2 và một số chất khác như lưu huỳnh oxit (SOx), muội than,… Các chất này khi tỏa ra trong không khí sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại