Thứ tư, 17/04/2024 | 03:37
RSS

Đối tượng hiếp dâm cháu bé 8 tuổi, cướp bông tai vàng sa lưới

Thứ năm, 21/03/2019, 14:34 (GMT+7)

Ông Trần Tấn Thuận - Chủ tịch UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) - xác nhận, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu bé 8 tuổi.

Tin từ UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho Vietnamnet biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng La Vi (27 tuổi, tại Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Thiết bị giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi đồi bại của Vi thông qua thiết bị camera an ninh ở địa phương.

Trước đó, khoảng 17h30, ngày 19/3, Vi sau khi đi nhậu về trên đường ngang qua Trường Tiểu học số 3 Hoài Nhơn, thấy T. (8 tuổi, trú xã Hoài Hương) đang chơi phía trước đã tiến đến nói cháu bé lên xe chở về nhà.

Nhưng Vi lại chở bé đến nghĩa trang xã Hoài Hải để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Vi tiếp tục lấy đôi bông tai của bé và chở bé về lại chỗ cũ. Ngay sau đó cháu bé kể lại câu chuyện với người thân. Gia đình bé T. đã nhanh chóng báo đến chính quyền địa phương. 


Chân dung đối tượng La Vi. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi công an huyện Hoài Nhơn xác minh tin báo, rà soát đối tượng nghi vấn. Đến tối 20/3, lực lượng đã quyết định tạm giữ hình sự, khám xét nơi ở của La Vi (quê quán xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn). Tại đây, công an đã tìm thấy đôi bông tai vàng của cháu T.

“Sau quá trình đấu tranh lấy lời khai của đối tượng, xác định đủ điều kiện nên bước đầu công an đã bắt khẩn cấp đối tượng này” - đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, cho Lao Động hay.

Qua trao đổi, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) chia sẻ, bệnh viện đã tiếp nhận cháu T trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín. Hiện, sức khỏe bé đã tương đối ổn định và may mắn là cháu vẫn giữ được bình tĩnh.

Được biết, đối tượng La Vi chuyển đến xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) thuê nhà sống cùng vợ và hai con để tiện công việc đi biển làm thuê. Sau khi nhậu cùng với bạn bè, Vi trở về nơi tạm trú thì gặp bé T đang đi học về nên tìm cách dụ dỗ rồi giở trò đồi bại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN