Thứ tư, 24/04/2024 | 18:31
RSS

Đối tượng bắn trọng thương phụ xe khách ở Quy Nhơn 'sa lưới'

Thứ năm, 04/06/2020, 11:05 (GMT+7)

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Lâm (biệt danh là Lâm Tặc) đã bị bắt sau khi dùng súng bắn một người trọng thương ở bến xe khách ở Quy Nhơn.

Tối 3/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho báo Kiến Thức biết, đơn vị vừa bắt được Lê Thanh Lâm, nghi phạm nổ súng bắn nam phụ xe tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn. Loại súng mà Lâm dùng để nổ súng bắn đối phương là súng gas (chỉ bắn gas chứ không có đạn).

Trước đó, khoảng 18 giờ tối 2/6, tại Bến xe khách Trung tâm TP Quy Nhơn, trong quá trình đón và tìm khách đi xe, giữa ông Sử Đoàn Hiền Phúc (SN 1980) là phụ xe của nhà xe Mạnh Mùi phát sinh mâu thuẫn với ông Đoàn Thanh Hùng là phụ xe của nhà xe Ngọc Thương.

Đối tượng bắn trọng thương phụ xe khách ở Quy Nhơn 'sa lưới'
Chân dung đối tượng Lâm và khẩu súng gây án. Ảnh: Kiến Thức

Một lúc sau, ông Hùng chở cháu của mình là Lâm đến tìm gặp ông Phúc để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, xe của ông Phúc đang chuẩn bị xuất bến. Tại đây, Lâm chĩa súng và bắn vào đuôi mày trái của ông Phúc. Chưa dừng lại, Lâm còn đánh ông Phúc đến chảy máu ở mặt.

Ngay sau đó, ông Phúc được đưa vào Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quy Hòa cấp cứu. Hiện sức khỏe của ông Phúc đã ổn định.

Ông Vũ Tuấn Anh - giám đốc Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quy Hòa - cho Tuổi Trẻ biết ông Phúc (40 tuổi) nhập viện tối 2/6 với vết thương nặng ở vùng mắt. Các bác sĩ đã chụp phim mổ và khâu vết thương... Đến thời điểm hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không bị tổn thương sâu bên trong mắt.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Quy Nhơn và Công an phường Ghềnh Ráng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Ban quản lý bến xe để lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ động cơ và hành vi của các đối tượng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN