Thứ năm, 18/04/2024 | 15:48
RSS

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang

Thứ hai, 02/07/2018, 15:11 (GMT+7)

Chia sẻ với sự mất mát của người dân vùng bị lũ quét, trong 2 ngày 30/6 và 1/7 Đời sống Việt Nam và các nhà hảo tâm đã đến tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng nề sau lũ ở Hà Giang.

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang

Từ 22/6 - 24/6, tại Hà Giang đã xảy ra mưa lớn khiến cả thành phố Hà Giang và nhiều địa phương khác chìm trong biển nước. Ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ.

Nhiều hộ dân tại 2 bản Lùng Tám Thấp và Tùng Nùn thuộc xã Lùng Tám đã bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa. Hàng chục gia đình phải di dời lên trường tiểu học của xã để ở tạm.

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
Đại diện Đời sống Việt Nam trao qua cho anh Lò Chính Cồ, người mất cả vợ và con sau trận ũ quét. 

Ảnh hưởng nặng nề nhất là bản Tùng Nùn. Mưa lớn nhiều ngày đã khiến cả một dải đất đá từ ngọn núi cao tụt xuống bản này. Sáu ngôi nhà đã bị nước cuốn trôi và đất đá vùi lấp hoàn toàn. 50 ha ngô và 20 ha lúa chưa kịp thu hoạch mất trắng.

Mất mát lớn nhất là gia đình anh Lò Chính Cồ. Do cơn lũ ấp xuống quá nhanh khiến chị Giàng Thị Lầu (41 tuổi) và con gái Lò Thị Và (5 tuổi) không kịp chạy nên đã bị nước cuốn trôi. Thời điểm lũ đến, anh Cồ đang đi làm ăn xa.

Người dân đã cô gắng cứu mẹ con chị Lầu nhưng họ chỉ cứu được cháu bé 1 tuổi. Chị Lầu và con gái 5 tuổi trèo lên nhà sàn nhưng căn nhà đã bị lũ cuốn trôi cả nhà và 2 mẹ con.

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
Cụ ông ở bản Tùng Nùn đang gom những bắp ngô còn sót lại sau lũ quét

Người dân bản Tùng Nùn cho biết, họ chưa từng chứng kiến một trận lũ quét khủng khiếp như vậy. Chỉ trong vòng vài chục phút, cả dải đất từ núi đổ ập xuống đã san phẳng một nửa bản Tùng Nùn. Không ai còn nhận ra bản Tùng Nùn bình yên dưới những ruộng ngô xanh mướt. Thay vào đó giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa của đất đá.

Chia sẻ với sự mất mát quá lớn của người dân xã Lùng Tám, ngày 1/7 Đời sống Việt Nam và các nhà hảo tâm đã đến tặng quà cho các hộ dân nơi đây. Đã có 19 phần quà bao gồm gạo, 1 thùng sữa Vinamilk và 1 triệu đồng đã được trao. Riêng gia đình anh Lò Chính Cồ 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác của các nhà hảo tâm.

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
6 ngôi nhà ở bản Tùng Nùn bị san phẳng hoàn toàn.

Đời sống Việt Nam cũng đã chuyển đến xã Lùng Tám 20 tấn gạo. Đây là số gạo của Sư ni và Phật tử Tịnh thất Tây Thiên ủng hộ bà con vùng bị lũ quét. Ngoài ra, còn rất nhiều quần áo cũ được các nhà hảo tâm quyên góp cũng đã được trao tặng cho đại diện chính quyền xã Lùng Tám.

Trước đó, ngày 30/6 Đời sống Việt Nam cùng các nhà hảo tâm cũng đã đến với bà con bị lũ lụt tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên.

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
Vận chuyển 2 tấn gạo đến khu tập kết để trao quà cho bà con xã Lùng Tám. 

Hàng chục suất quà trị giá 1 triệu đồng và 1 thùng sữa Vinamilk đã được trao cho những hộ dân bị thiệt hại do lũ. Riêng hộ gia đình có người tử vong là 3 triệu đồng và phần quà của nhà hảo tâm.

Trong đợt lũ vừa qua, có 8 hộ dân ở xã Cao Bồ cũng đã bị lũ cuốn trôi nhà, 37 hộ khác phải di chuyển đến nơi ở khác, 1 người dân bị lũ cuốn trôi…

Đời sống Việt Nam và nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào ở Hà Giang
Đại diện Đời sống Việt Nam trao quà cho người dân ở xã Cao Bồ thiệt hại sau lũ. 

Trong nhiều ngày liền, xã Cao Bồ bị chia cắt hoàn toàn do đường bị sạt lở. Đến chiều 30/6, đường vào xã Cao Bồ mới được thông. Thiệt hại do trận lũ vừa qua ước tỉnh khoảng 10 tỷ đồng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Quốc Hưng - Chủ tịch UBND xã Cao Bồ và ông Viên Đức Thành - Phó chủ tịch UBND xã Lùng Tám đã cảm ơn Đời sống Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã có những phần quà rất thiết thực và ý nghĩa gửi tặng người dân vùng lũ trong thời điểm họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo 2 xã cũng cho biết, sẽ nỗ lực hết sức để cùng người dân từng bước khắc phục hậu quả nặng nề do trận lũ lớn để sớm ổn định cuộc sống cho bà con.


Xem thêm: Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc: 15 học sinh tại Lai Châu không thể đi thi THPT Quốc Gia

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN