Thứ ba, 16/04/2024 | 19:34
RSS

Đội bóng của Công Phượng nhận 'tin buồn' từ giải AFC Cup 2020

Thứ tư, 15/04/2020, 14:26 (GMT+7)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á, giải AFC Cup sẽ tiếp tục tạm hoãn ít nhất là tháng 6 tới nhằm tránh các nguy cơ lây lan từ dịch bệnh Covid-19.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, những trận đấu ở AFC Cup 2020 trong hai tháng 3 và 4 đều không thể diễn ra như dự kiến.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra thông báo kéo dài thời gian tạm hoãn của 2 giải đấu cao nhất châu Á cấp CLB đến ít nhất là tháng 6 tới nhằm tránh các nguy cơ lây lan từ dịch bệnh Covid-19. 

Như vậy, các cầu thủ TP HCM và Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục “ngồi chơi, xơi nước" đến tháng 6 tới, đây là điều mà các CLB cũng như mọi liên đoàn bóng đá không hề mong muốn bởi sẽ ảnh hưởng tới phong độ và kế hoạch họ đề ra.

CLB TP HCM và Than Quảng Ninh
CLB TP HCM và Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục rèn quân chờ AFC Cup trở lại

CLB TP HCM đang đứng đầu bảng F với 7 điểm ở AFC Cup, trong khi Than Quảng Ninh xếp thứ 2 bảng G với 4 điểm. Ở ba trận còn lại, cả TP HCM lẫn Than Quảng Ninh đều thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó ở đấu trường V.League, sau hai vòng đấu CLB TP HCM có được 6 điểm tuyệt đối, dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiền đạo Xuân Nam thậm chí cũng đang dẫn đầu Top danh sách Vua phá lưới ở mùa giải năm nay với 3 bàn thắng.

CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau hai lượt trận, họ để thua HAGL với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận thứ nhất và thắng đậm Hà Nội FC vòng đấu thứ hai.

Hiện vẫn chưa rõ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam khi nào sẽ chính thức trở lại bởi các bên liên quan vẫn chưa đi tới thống nhất trước các phương án đã được đưa ra.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN