Thứ năm, 25/04/2024 | 17:32
RSS

Đổ xô mua cây mâm xôi làm dày niêm mạc tử cung, chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Thứ năm, 03/05/2018, 11:18 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng cây mâm xôi có tác dụng làm dày niêm mạc tử cung, hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới nên đổ xô đi mua về uống. Tuy nhiên, chuyên gia y học cổ truyền đã lên tiếng cảnh báo.

cây mâm xôi có tác dụng hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn không
Cây mâm xôi có tác dụng hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn như đồn thổi hay không?

Thời gian gần đây, trong các hội, nhóm hiếm muộn, nhiều người rỉ tai nhau về công dụng cây mâm xôi (hay còn gọi là đùm đũm). Trong đó, lá mâm xôi được mách là có thể làm dầy niêm mạc tử cung. Chính vì thế, có không ít người đổ xô đi đặt mua cây mâm xôi với hi vọng con yêu sớm về.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Lương y Vũ Quốc Trung, người có hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị vô sinh, hiếm muộn cho biết, cây mâm xôi mọc hoang ở nhiều vùng đồi núi rừng miền Bắc. Toàn bộ cây mâm xôi đều có thể dùng làm thuốc.

"Đúng là cây mâm xôi có tác dụng hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn. Nhưng là đối với nam giới, còn với nữ giới thì không có tác dụng".

Lương y Vũ Quốc Trung cũng cho biết, lâu nay có nhiều lời đồn về  việc dùng cây mâm xôi sắc uống để làm dày niêm mạc tử cung cho những chị em có tử cung mỏng. Tuy nhiên, Đông y không dùng cây mâm xôi mà dùng mầm đậu nành và sữa ong chúa để làm dày niêm mạc. Đây là những thực phẩm có estrogen tự nhiên, tốt cho cơ thể phụ nữ. 


Toàn bộ cây mâm xôi đều có thể dùng để làm thuốc. Ảnh Dân Việt

Theo Lương y Trung, lá mâm xôi có nhiều kẽm, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh, giúp tinh trùng khoẻ mạnh.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy hệ thống cơ quan sinh dục của người yếu sinh lý có hàm lượng kẽm thấp vì thế nếu nam giới dùng lá mâm xôi thường xuyên sẽ cải thiện rõ rệt vấn đề "tinh trùng yếu".

Ngoài ra, lá mâm xôi rất giàu carotenoid, một hợp chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào chống lại các gốc tự do có hại. Nó cũng rất giàu vitamin, acid citric, sắt, canxi và phốt pho để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Cách dùng lá mâm xôi cũng rất đơn giản, chỉ cần sắc lá tươi, không cần thêm vị thuốc nào và uống dần. Ngoài ra có thể phơi khô, sắc uống cũng rất tốt.

Không chỉ lá mâm xôi mà quả mâm xôi cũng rất tốt, các chuyên gia khuyên rằng những người có vấn đề về sinh lý nên ăn mấy quả mâm xôi vì trong quả mâm xôi cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, giúp máu lưu thông tốt, cải thiện khả năng phòng the. Trong hạt quả mâm xôi có hàm lượng kẽm rất cao không thua kém phần lá, lượng kẽm này được cơ thể hấp thụ tốt.

Lương y Vũ Quốc Trung cũng khuyến cáo, phụ nữ muốn biết tử cung dày hay mỏng hoặc nam giới tinh trùng yếu hay không cần phải đi khám. 

"Chị em không nên thấy ở đâu mách phương thuốc hay đều tìm kiếm, mua về dùng vì bệnh mỗi người mỗi khác. Ngay cả cùng một bệnh, cơ địa mỗi người hấp thụ cũng khác nhau nên không thể tự ý sử dụng thuốc mà không có sự tham vấn của chuyên gia"- Lương y Vũ Quốc Trung nhấn mạnh.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Lan Khuê
Theo Đời sống Plus/GĐVN