Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:52
RSS

Sản phụ điều trị vô sinh thông tắc vòi trứng bằng phương pháp mới đầu tiên đã sinh con

Thứ bảy, 14/04/2018, 19:23 (GMT+7)

Sản phụ 36 tuổi đã trải qua hành trình gian nan vì bị vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng. Nhờ phương pháp mới chị đã có thể có con tự nhiên.

sản phụ đầu tiên có con nhờ điều trị tắc vòi trứng nhờ phương pháp mới
Chị Nguyễn Thị Loan, sản phụ đầu tiên sinh con sau điều trị tắc vòi trứng nhờ phương pháp mới

Sản phụ Nguyễn Thị Loan (36 tuổi) vỡ òa hạnh phúc khi con chị một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn đã chào đời tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Bị vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng, con đường tìm kiếm đứa con thứ 2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan và anh Hoàng Ngọc Châu (huyện Nghi Lộc) vô cùng gian nan và kéo dài đằng đẵng suốt 4 năm trời.

Cứ ngỡ rằng vợ chồng phải tìm cơ hội có con bằng cách tiến hành thụ tinh ống nghiệm IVF, nhưng may mắn là chị đã được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thông tắc thành công vòi trứng bằng phương pháp mới: nong vòi tử cung bằng catherter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng.

Các bác sỹ đã luồn catheter để thông vòi tử cung đoạn kẽ bị tắc dưới sự phóng đại của dàn máy nội soi hiện đại. Ngay sau khi thực hiện kỹ thuật, hai vòi trứng của chị Loan đã thông hoàn toàn và chỉ sau gần 3 tháng, chị Loan đã có thể thụ thai tự nhiên. 

sản phụ đầu tiên có con nhờ điều trị tắc vòi trứng nhờ phương pháp mới 3
Bé gái xinh xắn con của sản phụ Loan được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau sinh

Vợ chồng chị Loan phát hiện vô sinh thứ phát do tắc vòi tử cung vào năm 2013. Suốt 4 năm ròng rã, vợ chồng chị tìm cách chữa mà không được. Năm 2017, khi quyết định sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm thì vô cùng may mắn và “hữu duyên”, anh chị được các bác sĩ giới thiệu về kỹ thuật xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi do chính GS. TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia đầu ngành về Sản khoa và điều trị vô sinh hiếm muộn thực hiện.

Sau những đắn đo vì là người bệnh đầu tiên được triển khai phương pháp phẫu thuật mới này tại Việt Nam vợ chồng chị Loan đã đặt hy vọng và niềm tin rằng mình sẽ không phải can thiệp bằng thụ tinh ống nghiệm.Và may mắn, diệu kỳ, bé con đã về với gia đình.

Sau 9 tháng 10 ngày mang bầu trong âu lo, thấp thỏm, một bé gái xinh xăn, khỏe mạnh đã chào đời bình an. Bế con trên tay, anh Châu, chồng chị Loan không giấu nổi niềm vui và bày tỏ sự tri ân dành cho các bác sỹ Sản khoa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện HNĐK Nghệ An, những y bác sĩ đã giúp cho anh chị có được niềm hạnh phúc lớn lao này.

sản phụ đầu tiên có con nhờ điều trị tắc vòi trứng nhờ phương pháp mới 2
Em bé được tiêm phòng sau khi sinh

Việc thực hiện thành công kỹ thuật này sẽ giúp rất nhiều chị em mắc bệnh lý về tắc vòi tử cung gây vô sinh, hiếm muộn có thể có con tự nhiên. 

Với chi phí thấp, những bệnh nhân gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng trang trải kinh phí quá lớn để làm thụ tinh ống nghiệm có thể có thêm cơ hội lựa chọn để tăng cơ hội có thai tự nhiên.


Xem thêm Clip: Cách giảm đau hạ sốt cho bé sau tiêm phòng không phải ai cũng biết

Lan Khuê
Theo Đời sống Plus/GĐVN