Thứ năm, 25/04/2024 | 14:48
RSS

Đỗ Hùng Dũng thể hiện quyết tâm cao trước trận gặp Australia

Thứ năm, 27/01/2022, 12:10 (GMT+7)

"Toàn đội đã chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi hết mình trước Australia và hy vọng sẽ có kết quả tốt", đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Australia.

Ngày 26/1, ĐT Việt Nam và tuyển Australia đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu. HLV Park Hang Seo và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đại diện cho phía Việt Nam tham gia trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ với truyền thông trước trận làm khách của Australia, Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Tôi đã từng làm đội trưởng U23, đây là lần đầu tiên ở ĐTQG nhưng bản thân tôi khá tự tin. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt, BHL và các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian vừa qua và cố gắng giành kết quả tốt nhất trong trận gặp Australia.

Sau khi trở lại, tôi nhận được sự giúp đỡ của BHL cũng như các cầu thủ cũ. ĐT Việt Nam là tập thể gắn kết nên tôi không mất nhiều thời gian để thích nghi với đội. Toàn đội đã chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi hết mình trước Australia và hy vọng sẽ có kết quả tốt".

Ở lần tập trung này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được bầu làm đội trưởng ĐT Việt Nam cùng với 2 đội phó là Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Tất cả các thành viên đều có kết quả âm tính với COVID-19, sẵn sàng cho trận đấu với chủ nhà.

Vì vẫn chưa thể giành được bất cứ điểm số nào tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đang gặp rất nhiều áp lực trước cuộc đối đầu với ĐT Australia.

Đỗ Hùng Dũng quyết tâm thi đấu thật tốt trước Australia
Đỗ Hùng Dũng quyết tâm thi đấu thật tốt trước Australia chiều nay

Không chỉ bị đánh giá là đội “cửa dưới”, đoàn quân của HLV Park Hang Seo còn đang gặp phải tổn thất về nhân sự, đáng chú ý là sự vắng mặt của 2 ngôi sao trên hàng công Văn Toàn và Tiến Linh.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Australia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những phát biểu về điều này: “Chúng tôi thiếu vắng đi những ngôi sao trên hàng công à? Đó không phải là vấn đề lớn. Văn Toàn hay Tiến Linh đã ghi được nhiều bàn tại VLWC 2022 đâu. ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều cái tên khác để thay thế, hãy chờ xem”.

Chiều cùng ngày, toàn đội sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị bằng buổi tập làm quen sân thi đấu AAMI Park. Trận đấu giữa Việt Nam vs Úc sẽ được diễn ra vào lúc 16h10 ngày 27/1 trên SVĐ AAMI Park, Melbourne. Hùng Dũng và các đồng đội sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ.

Sau trận gặp Australia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc vào mùng 1 Tết. Ở trận đấu sau đây một tuần sân Mỹ Đình sẽ đón 2 vạn khán giả vào sân cổ vũ cho hai đội tuyển.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại