Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:28
RSS

4 cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới

Thứ ba, 25/01/2022, 13:52 (GMT+7)

Mới nhất, 4 cầu thủ trẻ của CLB Sài Gòn FC đã đạt được thỏa thuận thi đấu ở Nhật Bản ở mùa giải 2022.

Theo thông tin từ Sài Gòn FC cách đây ít phút, đội bóng này đã đạt được thoả thuận với CLB Ryukyu (J2 League) và CLB Azul Claro Numazu (J3 League) về việc đưa 4 cầu thủ trong độ tuổi U23 sang thi đấu tại Nhật Bản trong mùa giải 2022 dưới dạng cho mượn. 

Cụ thể, hai tiền vệ sinh năm 1999 là Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sẽ tới Ryukyu. Ngoài ra, hai cầu thủ sinh năm 2001 là tiền vệ Bùi Ngọc Long và tiền đạo Nguyễn Văn Sơn sẽ tới Azul Claro Numazu. Ở mùa giải năm 2021, Ryukyu xếp hạng 9/22 tại J2 League, trong khi Azul Claro Numazu xếp hạng 14/15 tại J3 League.

Văn Luân đầu quân cho CLB Sài Gòn từ đầu mùa giải 2021 sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo với CLB Khánh Hoà. Trong khi đó, Hồng Quân, Văn Sơn và Ngọc Long đều là những cái tên trẻ từng thuộc biên chế CLB Quảng Ninh trước khi đội bóng này dừng hoạt động và mới cập bến Sài Gòn đầu mùa giải năm nay.

4 cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới
4 cầu thủ trẻ của Sài Gòn FC sang Nhật Bản thi đấu

Dự kiến sau tết nguyên đán, 4 cầu thủ này sẽ lên đường sang Nhật thi đấu. Theo đó, hai cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân sẽ khoác áo đội FC Ryukyu ở J.League 2; còn Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long sẽ khoác áo đội Azul Claro Numazu ở J.League 3. Thông tin chính thức đã về việc này đã được 2 câu lạc bộ Nhật Bản xác nhận trên trang chủ từ 13h00 (giờ Việt Nam) ngày 24/1.

Hợp đồng đã được câu lạc bộ Sài Gòn, đối tác Nhật Bản và các cầu thủ thống nhất. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, 4 cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn sẽ lên đường sang Nhật Bản thi đấu. Theo lịch thi đấu tại Nhật Bản, dự kiến J.League 2 sẽ khởi tranh vào ngày 19.2, còn J.League 3 sẽ bắt đầu vào ngày 12/3.

Cách đây không lâu Văn Thanh và Hoàng Đức thậm chí là Quang Hải cũng được một số đội bóng quốc tế liên hệ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau cả 3 cầu thủ này vẫn chưa có dấu hiệu ra nước ngoài thi đấu khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại