Thứ năm, 25/04/2024 | 17:46
RSS

Việt Nam gặp Australia: Chờ duyên ghi bàn của Công Phượng

Thứ tư, 26/01/2022, 15:10 (GMT+7)

Nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng cái duyên ghi bàn của Công Phượng sẽ phát huy ở trận đấu gặp Australia vào ngày 27/1 tới qua đó giúp đoàn quân áo đỏ có được điểm số đầu tiên ở vòng loại World Cup năm nay.

Với việc Văn Toàn, Tiến Linh và Đức Chinh  vắng mặt vì lý do khác nhau, Công Phượng đang đứng trước cơ hội rất lớn sẽ ra sân đá chính và có cơ hội xé lưới Australia vào ngày 27/1 tới.

Công Phượng là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong những tình huống mang tính đột biến. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có khả năng di chuyển vào những khoảng trống nhạy cảm giúp anh trở thành điểm tiếp bóng hoặc trực tiếp ghi bàn. 

Tại AFF Cup 2020 trên đất Singapore, Công Phượng phần nào cho thấy sự hiệu quả của mình vào sân ngay từ đầu trận và ghi 2 bàn thắng vào lưới tuyển Lào và Malaysia. Đó là 2 trận đấu mà Công Phượng chơi ở vị trí tiền đạo cắm thay cho Tiến Linh.

Trong số các tiền sang Australia lầny, Công Phượng tỏ ra khá có duyên ghi bàn vào lưới của đối thủ tới từ châu Đại Dương. Khi còn chơi bóng cho các lứa U, Công Phượng từng nhiều lần gieo sầu cho đại diện xứ sở Chuột túi và ở trận tái đấu tới đây hy vọng cái duyên ấy sẽ được lặp lại.

Năm 2014, U19 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại U19 Australia ở vòng loại U19 Châu Á với tỷ số 5-1. Trong đó, Công Phượng đóng góp 2 bàn thắng trong đó có một siêu phẩm solo từ giữa sân khiến tất cả phải trầm trò.

Chờ cái duyên ghi bàn của Công Phượng ở trận gặp Australia
Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở trận gặp Australia

Vài tháng sau đó, cũng vào năm 2014, tại giải U19 Đông Nam Á, Công Phượng tiếp tục lập siêu phẩm vào lưới đội bóng này khi vượt qua một rừng hậu vệ đội khách trước khi thực hiện một cú ra chân quyết đoán  mang chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam. SVĐ Mỹ Đình năm ấy đã được dịp bùng nổ.

Nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng cái duyên ghi bàn của chàng trai quê Nghệ An sẽ phát huy ở trận đấu gặp Australia vào ngày 27/1 tới qua đó giúp tuyển Việt Nam có được điểm số đầu tiên ở vòng loại World Cup năm nay.

Sau trận gặp Australia ít ngày, ĐT Việt Nam sẽ hành quân trở về Mỹ Đình để tiếp đón ĐT Trung Quốc vào ngày 01/02/2022 (Mùng 1 Tết). Người hâm mộ kỳ vọng đoàn quân của ông Park sẽ giành được điểm số đầu tiên ở giải đấu tranh tấm vé đến Qatar vào cuối năm 2022.

12 đội xuất sắc nhất Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gồm 7 đội đầu bảng (trừ Qatar) và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á).

Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi  - lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác.

Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á) với 10 trận đấu không thể bỏ qua của Đội tuyển Việt Nam trước các đội bóng hàng đầu châu lục.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại