Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:01
RSS

DNH Nam Định sẵn sàng cho trận đấu với ‘đại gia’ V.League

Thứ năm, 24/12/2020, 09:06 (GMT+7)

Ít ngày tới, câu lạc bộ DNH Nam Định sẽ so tài với Á quân V.League 2019 tại TP Bình Dương.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau khi có chiến thắng trước các cầu thủ Bình Định ở trận đấu giao hữu tập huấn mới đây, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có buổi tập hồi phục tại SVĐ Tuy Hoà Phú Yên, nơi họ đang tập huấn.

Như thường lệ, số cầu thủ đá chính (ngoại trừ những cầu thủ trẻ) ở trận đấu ngày hôm qua được tập riêng với những vòng chạy quanh sân, trong khi đó số cầu thủ còn lại được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho tập những bài tập hồi phục thể lực kèm theo đó là những bài tập với bóng đòi hỏi sự dẻo dai về mặt sức mạnh cũng như kỹ thuật.

Theo kế hoạch vào trưa nay, 24/12/2020 các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định sẽ rời Tuy Hoà - Phú Yên di chuyển vào Bình Dương và sẽ có trận đấu gặp TP.HCM vào ngày 26/12/2020 trước khi tham dự Giải Bóng Đá Thiên Long Cup 2021 được khởi tranh vào ngày 28/12/2020 tới đây.

DNH Nam Định sẵn sàng cho trận đấu với ‘đại gia’ V.League
DNH Nam Định sẵn sàng cho trận đấu với CLB TP HCM

Trận đấu với CLB TP.HCM được dự báo sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất nhằm làm nóng cho Cup Thiên Long ở Bình Dương sau đây mấy ngày.

Cũng giống như DNH Nam Định, đội bóng Sài thành đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây, CLB TP.TP.HCM vừa chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Trọng Long từ CLB Phố Hiến với bản hợp đồng có bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.  Đây là người được bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của CLB Phố Hiện ở mùa giải Hạng nhất quốc gia 2020 vừa qua.

Trước đó, đội chủ  sân Thống Nhất mang về hàng loạt cái tên gồm Thân Thành Tín, Hồ Tuấn Tài, Lê Sỹ Minh, Huy Tín, Trung Phong, thủ môn Phạm Văn Cường, Phan Thanh Hậu và tiền vệ nổi danh 1 thời là Lee Nguyễn.

Ngoài ra HLV Alexandre Polking cũng được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng Sài thành. Tại đây chiến lược gia từng có nhiều năm gắn bó với Thai League nhận mức lương lên tới 660 ngàn baht/tháng, tức chừng 450 triệu đồng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN