Thứ tư, 24/04/2024 | 03:43
RSS

Ông Trịnh Minh Huế: 'Công Phượng không đủ điều kiện đá trung phong'

Thứ tư, 23/12/2020, 15:01 (GMT+7)

Theo ông Trịnh Minh Huế, Công Phượng thiếu nhiều yếu tố để có thể thi đấu ở vị trí trung phong trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo thường xuyên than phiền rằng ông đang thiếu một trung phong đích thực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam khi Anh Đức từ giã đội tuyển.

Điều này bắt nguồn từ việc, V.League qua trọng dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo, khiến các cầu thủ Việt Nam không có đất dụng võ, họ chỉ được đá hộ công hoặc đá cánh dẫn tới không có sự tiến bộ trong thời gian qua.

Nhiều người cho rằng, HLV Park Hang Seo nên bố trí Công Phượng đá trung phong trên hàng công tuyển Việt Nam, bởi tiền đạo của HAGL đang có được phong độ cao trong thời gian qua. Trả lời trên trang Người đưa tin, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế trình bày quan điểm:

"Cầu thủ ĐT Việt Nam hiện tại chạy mọt gông cũng không được 12 giây, nói Công Phượng đá trung phong là nói cho vui, vì Phượng không có thể hình tốt, không mạnh về tốc độ nên chỉ đá đến giữa sân do không có sức đè lẫn sức bật.

Nói về tấn công, ĐT Việt Nam không có trung phong thực thụ. Vừa rồi có Tiến Linh nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Theo ý tôi tốt nhất là cho Tiến Linh và Đức Chinh đá trung phong. Thời tôi làm HLV Thể Công, trong tay tôi có Cao Cường và Ba Đẻn, đó là mũi tấn công rất sắc".

Công Phượng không đủ điều kiện đá trung phong
Công Phượng được dự báo xuất phát từ băng ghế dự bị ở trận gặp U22 Việt Nam

Ông Trịnh Minh Huế cũng dự đoán chiến thuật của HLV Park Hang Seo trong thời gian tới:

"Hiện nay chúng ta đá 5 phòng ngự để đưa 2 hậu vệ biên lên tấn công. HLV Park không thể đá 4-4-2 hay 4-3-3 được. Đó là chúng ta tín nhiệm thì chúng ta cứ gợi mở ra để dư luận bàn tán thôi.

Ông Park Hang Seo chọn 5 phòng ngự, khi 2 hậu vệ biên lên đá như 2 tiền vệ thì trở thành 3. Nhưng nếu gặp đội mạnh như Thái Lan hay UAE thì đội hình của ĐT Việt Nam không thể dâng lên nổi. Bản chất lối đá hiện nay là chúng ta đang đá phòng ngự phản công.

Dựa vào đặc điểm của Văn Hậu hay Văn Thanh thì HLV Park sẽ bám vào đó để triển khai lối đá cho phù hợp với từng đối thủ chứ không thể nói chính xác là lối chơi nào.

Vị chiến lược gia Hàn Quốc rất khó xếp Tuấn Anh với Xuân Trường cùng đá vì 2 người họ thiên về bóng dài và hơi yếu về phòng ngự. Vì thế ở tuyến giữa phải có tiền vệ phòng ngự tốt. Ông Park muốn gọi ai lên ĐT Việt Nam thì phải xem họ có khả năng làm việc đó không"...

Chiều nay 23/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu lượt đi với tuyển U22 Việt Nam tại sân vận động Cẩm Phả. Trận "nội chiến" giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h ngày 23/12. Đây là cuộc tập dượt quan trọng cho các mục tiêu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam trên các kênh VTC3, Bóng đá TV, K+PM, kênh YouTube Next Sports, VFF Channel và On Sports.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN