Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:46
RSS

DNH Nam Định bức xúc vì sự thiếu chuyên nghiệp của Sài Gòn FC

Thứ bảy, 18/07/2020, 08:35 (GMT+7)

Cách làm thiếu chuyên nghiệp bên phía Sài Gòn FC ở vòng 10 V.League khiến cho BHL đội bóng DNH Nam Định không giấu nổi bức xúc.

Sự kiện:
V.League 2020

Hôm nay 18/7, vào lúc 19h15 DNH Nam Định có chuyến làm khách trước đội đầu bảng Sài Gòn FC, một thử thách khó khăn cho đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú khi đội bóng Sài thành đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi 9 trận bất bại và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Hiện Đỗ Merlo và các đồng đội hiện đã có mặt tại sân Thống Nhất và sẵn sàng mang điểm về giành tặng người hâm mộ thân yêu nơi quê nhà. Tuy nhiên cách làm thiếu chuyên nghiệp bên phía Sài Gòn FC khiến cho BHL đội bóng Thành Nam không khỏi cảm thấy bức xúc.

Theo quy chế thi đấu, CLB chủ nhà phải có trách nhiệm bố trí 1 buổi tập miễn phí trên sân thi đấu chính thức với các điều kiện đảm bảo theo tiêu chuẩn như ngày thi đấu, thời gian ít nhất 60 phút, trùng với thời gian thi đấu.

Đây là cách để các đội khách làm quen sân trước khi bước vào thi đấu chính thức. Tuy nhiên, theo phản ánh BTC sân Thống Nhất và CLB Sài Gòn không đảm bảo quy tắc này đối với CLB Nam Định ở vòng đấu thứ 10 V.League chiều nay.

DNH Nam Định bức xúc vì sự thiếu chuyên nghiệp của Sài Gòn FC
DNH Nam Định không được tập quen sân ở trận làm khách trước Sài Gòn FC

“Nam Định FC không đồng ý với cách làm việc này. Cả buổi tập hôm qua và hôm nay, chúng tôi đều không được tập trên sân Thống Nhất. BTC sân đưa ra lý do là sân đang bảo dưỡng.

Trước đó, họ cũng cho biết cả CLB TP HCM và CLB Sài Gòn đã gửi công văn lên VFF, vì một số lý do nên các đội khách sẽ không được luyện tập và làm quen sân”, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói trên trang Bongda.

“Bóng đá chuyên nghiệp phải thực hiện theo đúng quy chế để đảm bảo công bằng. Trước khi di chuyển vào Sài Gòn, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ công văn nào. Đến trưa 16/7 khi liên lạc với điều phối sân để đặt lịch tập luyện thì chúng tôi mới nhận được thông báo này”.

Chúng tôi không biết sẽ thi đấu trên sân cỏ gì, cỏ lá kim hay một loại cỏ khác. Không biết đèn thi đấu lúc 19h15 sẽ sáng hay mờ, không biết sân trơn hay sân phẳng,… Đó là thiệt thòi rất lớn cho Nam Định FC khi làm khách trên sân Thống Nhất mà lại không được luyện tập ở đây. Các đội khác không ý kiến nhưng chúng tôi phải nói”, vẫn lời ông Sỹ trên trang Bongda.

Hiện sau 9 vòng đấu, DNH Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạn với chỉ vẻn vẹn có được 9 điểm. Trong khi chủ nhà Sài Gòn FC dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm và chưa phải đón nhận một trận thua này trong 9 trận đã đấu, thậm chí giành tới 5 chiến thắng.

Ở vòng đấu này, cả hai đội đều có được lực lượng mạnh nhất và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu của mình. Bên phía Nam Định họ đặt mục tiêu có điểm khi rời sân Thống Nhất để tránh tụt hạng, trong khi Sài Gòn FC quyết kiếm trọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu của mình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN