Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

Đình Trọng chia sẻ đầy xúc cảm khi khép lại giải trẻ cuối cùng của sự nghiệp

Thứ sáu, 17/01/2020, 20:57 (GMT+7)

Trung vệ Trần Đình Trọng cho biết, VCK U23 châu Á là nơi mang tới những trải nghiệm tuyệt vời để anh trường thành.

Đình Trọng chia sẻ đầy khi khép lại giải trẻ cuối cùng của sự nghiệp2

Đình Trọng bị treo giò ở trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Zing.vn

"Vòng chung kết U23 châu Á - nơi mang tới những trải nghiệm tuyệt vời để trường thành! Từ hạnh phúc thăng hoa tại Thường Châu, cho tới một kết buồn tại Bangkok đã khép lại giải trẻ cuối cùng của Trọng".

"Với cá nhân Trọng việc trở lại, được xỏ giày ra sân và chiến đấu vì đội tuyển, vì người hâm mộ là điều tuyệt vời nhất. Trọng xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn động viên, cổ vũ hết mình và sẽ cố gắng cùng anh em thi đấu tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo. Còn giờ trở về nhà thôi".

Sau một giờ đăng tải, bài viết của Đình Trọng nhận được hơn 31.000 lượt yêu thích, 1.200 bình luận. Phía dưới, nhiều đồng đội và người hâm mộ gửi lời động viên và cảm ơn trung vệ sinh năm 1997. Đỗ Duy Mạnh viết: “Cố hết mình rồi em. Về nghỉ ngơi rồi quay lại thôi”. Người anh thân thiết Bùi Tiến Dũng viết: “Về cá nhân thì đã làm mọi người vui mừng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách mới”.

Đình Trọng chia sẻ đầy khi khép lại giải trẻ cuối cùng của sự nghiệp

Vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu Đình Trọng trở lại sau thời gian phục hồi chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1997 chơi tốt ở cả 3 trận vòng bảng U23 châu Á 2020 trong màu áo U23 Việt Nam Riêng trận đấu cuối cùng, trung vệ số 21 được đăng ký thi đấu trong đội hình xuất phát và chơi đủ 90 phút.

Thế nhưng, cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC đã có pha đánh nguội với cầu thủ đội bạn ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu và nhận thẻ vàng thứ hai, cùng với đó là chiếc thẻ đỏ gián tiếp.

Theo quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2019, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải các lứa tuổi châu Á sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.

Trần Đình Trọng sinh năm 1997 năm nay 22 tuổi, đến U23 châu Á 2022 sẽ không còn đủ điều kiện tham dự giải. Do đó, án treo giò một trận sau thẻ đỏ gián tiếp trong trận đấu với U23 Triều Tiên sẽ áp dụng lên ĐTQG.

Về nguyên tắc, Đình Trọng sẽ không được đăng ký thi đấu ở trận lượt về vòng loại hai World Cup 2022 với Malaysia. Nếu như trước trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam tham dự trận giao hữu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, Đình Trọng có cơ hội được "chấp hành" án phạt sớm.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN