Thứ năm, 18/04/2024 | 08:23
RSS

Báo Thái cảm thông với pha bóng 'xủi xẻo' của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thứ sáu, 17/01/2020, 16:13 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan cảm thấy tiếc nuối khi U23 Việt Nam rời giải U23 châu Á theo một kịch bản quá thiếu may mắn.

Ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á, U23 Việt Nam đã gây thất vọng tràn trề khi để thua ngược 1-2 trước U23 Triều Tiên qua đó bị loại ngay ở vòng bảng dù là đương kim Á quân của giải đấu.

Đáng chú ý, thủ môn Bùi Tiến dũng "góp công lớn" trong trận thua của U23 Việt Nam với pha bắt bóng nghiệp dư ở giữa hiệp một khiến công sức của các đội nhà đổ sông, đổ biển. Đây cũng là lần thứ hai trong hơn một tháng cựu thủ môn của Hà Nội FC mắc sai lầm đáng trách trong màu áo U23 Việt Nam.

Trước đó tại SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng cũng có pha bắt bóng hụt gián tiếp khiến U22 Indonesia mở tỷ số ở vòng bảng và khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tức giận.

Nhận định về trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên, tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái tỏ ra cảm thông khi đặt tiêu đề: "Xui xẻo! Thủ môn Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên ở giải U23 châu Á". Tờ báo này cho rằng đây là tình huống mà may mắn đã quay lưng với Tiến Dũng và U23 Việt Nam.

"Việt Nam đã để thủng lưới bàn đầu tiên ở giải U23 châu Á sau một khoảnh khắc mắc lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tình huống xảy ra ở phút 26, xuất phát từ cú đá phạt của cầu thủ Triều Tiên, cú đẩy của Tiến Dũng đưa bóng dội trúng xà ngang, bật vào lưng anh rồi bay thẳng vào lưới. Đáng tiếc khi Việt Nam để thủng lưới bàn đầu tiên ở giải U23 châu Á theo một kịch bản như vậy. Trước đó, hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tốt khi giữ sạch lưới ở cả hai trận".

Báo chí Thái Lan thất vọng với màn trình diễn của U23 Việt Nam
Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm trong màu áo U23 Việt Nam

Tờ Goal Thái Lan gọi bàn thua của Bùi Tiến Dũng là pha phản lưới nhà: "Á quân Việt Nam đã biết bại trận khi thất thủ 1-2 trước Triều Tiên. Đây là trận đấu mà thủ môn Tiến Dũng đã mắc lỗi và tạo ra một pha phản lưới nhà. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng khiến U23 Việt Nam để thua ngược và sau đó đã bị loại".

Tờ báo khác là Siamsport nhắc lại tấm thẻ đỏ của Đình Trọng ở cuối trận đầy thất vọng: "U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ đáng thất vọng khi bị Triều Tiên đánh bại với tỷ số 2-1. Thất bại này khiến Việt Nam ngậm ngùi nhìn UAE và Jordan dắt tay nhau đi tiếp".

Ở trận đấu này, Việt Nam đã vùng lên như một cơn bão trong hiệp 2 nhưng Việt Nam lại không thể tạo nhiều cơ hội thực sự rõ rệt trong khi đó, Triều Tiên cũng có một số pha phản công nguy hiểm. Tình hình trở nên cực kỳ tồi tệ khi Việt Nam bị một thẻ đỏ của Đình Trọng ở thời điểm bù giờ và chỉ còn 10 người trên sân. Ngay sau đó, Á quân Việt Nam đã chính thức phải chia tay giải đấu".

Theo giới chuyên môn, sau thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chia tay với một loạt cầu thủ không đạt yêu cầu và bổ sung một số gương mặt mới cho U23 Việt Nam để hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà và các giải đấu trẻ của khu vực và châu lục trong thời gian tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN