Thứ tư, 24/04/2024 | 07:38
RSS

HLV U23 Triều Tiên: 'Sai lầm của Việt Nam giúp chúng tôi thắng trận'

Thứ sáu, 17/01/2020, 08:12 (GMT+7)

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ri Yu-il của U23 Việt Nam đã có những chia sẻ về chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam đã để thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2 dù là đội bóng giữ thế chủ động ở trên sân.

Thất bại trước Triều Tiên, U23 Việt Nam đã chính thức bị loại tại VCK U23 châu Á 2020, trong khi đó U23 Triều Tiên có 3 điểm đầu tiên tại giải đấu và cũng vượt qua U23 Việt Nam trên BXH.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ri Yu-il đã cho rằng đội bóng của ông giành chiến thắng xứng đáng và đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam.

"Tôi nghĩ nay cả hai đội chơi tốt. Tuy nhiên, U23 Triều Tiên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với U23 Việt Nam, chiến thắng cho chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. 

Tôi muốn cảm ơn các thành viên của Ban huấn luyện, mục tiêu của tôi là xây dựng một tập thể, trong quá trình tập luyện, tạo sự hiểu biết và gắn bó, đạt được mục tiêu mà tôi đã đề ra. Và chúng tôi đã đạt được phần nào mục tiêu đó".

HLV U23 Triều Tiên không ngạc nhiên khi U23 Việt Nam
HLV U23 Triều Tiên không ngạc nhiên khi U23 Việt Nam

Về bàn thắng của U23 Triều Tiên sau sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, HLV Ri Yu-il cho biết: "Như tôi đã nói, không có đội yếu hay mạnh ở giải đấu này. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể xảy ra, bản thân chúng tôi cũng phải chuẩn bị để đối phó với điều đó có thể xảy ra. Ngày hôm nay, tôi thấy hạnh phúc khi các cầu thủ của mình không mắc sai lầm nào và giành chiến thắng".

Đánh giá cao U23 Việt Nam, song HLV Ri Yu-il cho biết không ngạc nhiên khi đội bóng của HLV Park Hang Seo có kết quả không tốt ở giải đấu năm nay: "Tôi nghĩ là các đội tham dự giải đều rất mạnh và hiểu nhau khá kỹ. Chúng tôi không quá ngạc nhiên vì trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trước trận tôi phân tích thấy Việt Nam là đội bóng tổ chức tấn công tốt, có thể tạo ra nhiều cơ hội. Vì vậy chúng tôi cố gắng tập trung phòng ngự và tổ chức phản công. Chiến thắng thuộc về đội mắc ít sai lầm hơn. Sai lầm của Việt Nam là một yếu tố quan trọng giúp chúng tôi thắng trận".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN