Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:10
RSS

Phan Văn Đức động viên U23 Việt Nam trước trận đại chiến với Triều Tiên

Thứ năm, 16/01/2020, 18:33 (GMT+7)

Tiền vệ Phan Văn Đức gửi lời động viên tới thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đại chiến với Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á.

Vào lúc 20h15 ngày 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2020 gặp đối thủ sớm bị loại trước đó là U23 Triều Tiên. Cùng thời gian này, U23 Jordan và U23 UAE sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối và cũng sẽ quyết đấu vì tấm vé góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Văn Đức đăng ảnh tập thể U23 Việt Nam và gọi các cầu thủ là những chiến binh và gửi lời động viên tới đàn em U23 Việt Nam trước trận đấu quyết định với U23 Triều Tiên.

"Trận đấu hôm nay quan trọng và nó sẽ quyết định tất cả. Chúc các thầy, các đồng đội, các em bình tĩnh, giành chiến thắng. Chúng ta hẹn nhau mùng 2 Tết nhé. Chiến binh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Quyết định vậy đi. Tiến lên U23 Việt Nam".

Phan Văn Đức động viên U23 Việt Nam trước trận đại chiến với Triều Tiên
Phan Văn Đức động viên U23 Việt Nam trước trận đại chiến với Triều Tiên

Hai năm trước, Văn Đức cũng tỏa sáng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc Sau giải U21 quốc gia, anh được HLV Park gọi bổ sung. Ở các trận đấu vòng bảng, Văn Đức chưa được sử dụng nhiều song liên tục tỏa sáng ở những vòng đấu sau đó và góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân.

Sau giải đấu này, Văn Đức trở thành quân bài quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam và cùng đội bóng áo đỏ chinh phục một loạt gianh hiệu cao quý như  như vô địch AFF Cup 2018, hạng 4 Asiad 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Phan Văn Đức không mấy thành công về sự nghiệp trong năm 2019. Anh gặp liên tục gặp chấn thương khi thi đấu, và nặng nhất là vết thương dây chằng đầu gối khiến tiền vệ của SLNA phải lên bàn mổ vào khoảng tháng 7.

Với pháp đồ điều trị tích cực từ các bác sĩ, cầu thủ sinh năm 1996 đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Mới nhất, Đức "cọt" đã có mặt trong buổi tập của đội bóng chủ quản SLNA.

Dù chưa thể có những bài tập nặng, nhưng Văn Đức cũng nỗ lực hoàn thành hết giáo án đặc biệt được dành cho mình. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau buổi tập, anh cho biết đang nỗ lực từng ngày để trở lại, nhằm mục tiêu được góp mặt ở đội hình ĐT Việt Nam.

"Tôi đang cảm thấy khá tốt ở thời điểm hiện tại. Các bác sĩ đã có những phương pháp điều trị tích cực và cho phép tôi trở lại tập luyện. Sẽ cần thêm thời gian để thích ứng, và tôi sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.

Thật sự rất đáng tiếc khi chấn thương khiến tôi không thể tham gia các trận đấu của ĐTQG. Dù vậy đây cũng là dịp để tôi nghỉ ngơi và rút ra những kinh nghiệm khi thi đấu. Mong rằng tôi sẽ có thể được thi đấu cho ĐT Việt Nam vào một ngày sớm nhất", Văn Đức cho hay.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN