Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:36
RSS

Báo Hàn Quốc cổ vũ U23 Việt Nam đánh bại U23 Triều Tiên

Thứ năm, 16/01/2020, 11:06 (GMT+7)

Truyền thông xứ Kim chi mong thầy trò HLV Park Hang Seo vượt khó, có thể lấy vé đi tiếp và sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết giải đấu năm nay.

U23 Hàn Quốc đã sớm lấy vé tứ kết U23 châu Á, kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Giờ đây, mọi sự quan  tâm của báo chí Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá xứ Kim chi đều dồn cả vào thầy trò HLV Park Hang Seo với cuộc chiến với Triều Tiên và chiếc vé vào vòng tứ kết giải đấu năm nay.

Dù là đương kim Á quân sau hai trận không biết tới mùi chiến thắng trước U23 UAE và U23 Jordan, đội bóng của HLV Park Hang Seo, đang đứng trước tình thế vô cùng khó khăn trong cuộc đua lấy vé tứ kết U23 châu Á khuôn khổ bảng D.

Trên tất cả, truyền thông xứ Kim chi mong thầy trò HLV Park Hang Seo vượt khó, có thể lấy vé đi tiếp và sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết giải đấu năm nay.

“Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc, trường hợp ông Park cùng học trò thắng Triều Tiên và trận UAE vs Jordan mang đến kết quả có lợi cho họ.

Như thế thật không may cho Hàn Quốc và Việt Nam sớm phải gặp nhau ở tứ kết U23 châu Á. Bởi lẽ, chỉ 3 đội đạt vị trí cao nhất của giải mới có vé dự TVH Olympic 2020, trừ Nhật Bản mặc nhiên góp mặt với tư kết chủ nhà”, một tờ báo Hàn Quốc phân tích.

Tờ tin tức Oh My News thì nhìn nhận: “Mong ông Park Seo cùng U23 Việt Nam vượt qua thử thách vòng bảng.Nhiều người hâm mộ đang mong chờ đội bóng của HLV Kim Hak Bum cùng HLV Park Hang Seo đều bất bại, cùng giành quyền đi tiếp dù 2 đội phải gặp nhau ở tứ kết”.

Tờ Newsen đề cập đến cái sự ‘thích’ 2 đội gặp nhau ở chung kết là vui nhất, chứ hạng 3 hết sức nghiệt ngã. Bởi lẽ: “Trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam cùng tiến xa, nếu là tranh hạng 3 thì tình hình thực sự khốc liệt, 2 đội buộc phải sống mái”.

Báo Hàn Quốc cổ vũ U23 Việt Nam đánh bại U23 Triều Tiên
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại U23 Triều Tiên và giành vé vào tứ kết

Do bất lợi về điểm số, U23 Việt Nam buộc phải đánh bại U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối và trông chờ và kết quả đối đầu giữa U23 UAE và U23 Jordan để có vé vào vòng tứ kết giải đấu năm nay.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, U23 Việt Nam nên thay đổi chiến thuật trước U23 Triều Tiên, bởi chiến thuật phòng ngự phản công của chúng ta đã bị các đối thủ ở mùa giải năm nay bắt bài.

Chia sẻ trên trang Thanh Niên, ông Đoàn Minh Xương nói: "Có một thứ gì đó kém lấp lánh hơn so với đội U23 Việt Nam cách đây 2 năm. Đội bóng hiện tại có chiều cao và thể hình lý tưởng hơn nhưng không đồng đều về năng lực, không đạt sự cân bằng giữa các vị trí, dẫn tới thiếu cân đối giữa các tuyến. Hai biên cũng không đạt yêu cầu trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Cặp tiền vệ trung tâm cũng không thực sự tốt. Trước những đối thủ chơi kỷ luật, Việt Nam hầu như không có mảng miếng nào quá sắc nét. Các mũi công như Đức Chinh, Tiến Linh cũng bị phong tỏa, sáng tạo và khéo léo như Quang Hải cũng bị vô hiệu hóa."

"U23 Việt Nam ơi, đừng chơi thứ bóng đá nhấn nhá, rình rập nữa, hãy mạnh dạn tấn công đi. Cởi bỏ áp lực nặng nề, đừng tự đè nặng trong đầu tâm lý sợ thua nữa. Đối thủ của Việt Nam không phải là Triều Tiên mà là chính chúng ta. Hãy mạnh dạn tấn công, chơi bóng thoáng lên", ông Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN