Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:00
RSS

U23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột ở trận gặp Triều Tiên

Thứ năm, 16/01/2020, 07:29 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam nguy cơ không có được sự phục vụ của hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh ở trận gặp U23 Triều Tiên vì chấn thương.

Do chiều 14/1 toàn đội mới di chuyển từ Buriram về Bangkok nên trong ngày 15/1 U23 Việt Nam chỉ có một buổi tập luyện duy nhất tại đây. Các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ để tránh chấn thương và làm quen với sân tập.

Trước khi bước vào buổi tập, Phó chủ tịch VFF đã đọc bức thư động viên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu quyết định với U23 Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Quang Hải gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng cũng như sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam, đồng thời cho biết toàn đội sẽ quyết tâm đánh bại Triều Tiên ở lượt trận cuối và hy vọng sẽ được góp mặt ở vòng Tứ kết.

U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp tổn thất về lực lượng khi hậu vệ Thanh Thịnh không thể tham gia tập luyện trong chiều nay. Thanh Thịnh gặp chấn thương và được ra ngay trong hiệp 1 trận gặp U23 Jordan. Với việc chỉ có thể ngồi bên ngoài quan sát đồng đội, cơ hội để Thanh Thịnh ra sân khi đối đầu U23 Triều Tiên rất thấp.

U23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột ở trận gặp Triều Tiên
Thanh Thịnh nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Triều Tiên. Ảnh: Soha

Trận hoà 0-0 trước U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 bảng D giải U23 châu Á 2020 đem đến một kịch bản vô cùng bất lợi dành cho U23 Việt Nam. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam buộc phải đánh bại Triều Tiên, đồng thời mong đợi trận đấu giữa Jordan và UAE có kết quả thắng thua.

Nếu Jordan hoà UAE có bàn thắng (1-1 hoặc 2-2…), theo thể lệ thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng Triều Tiên với bất kỳ kết quả nào. Một trường hợp khác để U23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp là đội cần thắng Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, đồng thời trận Jordan-UAE có tỉ số hoà 0-0.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Jordan, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam sẽ phải tập trung để đánh bại Triều Tiên, trong khi đó HLV U23 Jordan cho biết sẽ quyết tâm đánh bại U23 UAE để giành ngôi nhất bảng D chứ không cho các học trò vào trận với chủ trương tìm kiếm một trận hòa.

​Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 16/1 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN