Thứ tư, 24/04/2024 | 22:09
RSS

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng

Thứ năm, 16/01/2020, 22:31 (GMT+7)

Trong một ngày hàng thủ liên tục mắc sai lầm, U23 Việt Nam đã để thua 1-2 trước U23 Triều Tiên qua đó chính thức dừng bước ở giải đấu năm nay.

Gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên nhập cuộc chủ động với lối chơi tấn công ngay từ đầu khiến cho trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về U23 Việt Nam diễn ra ở phút thứ 3. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Hoàng Đức đưa bóng đến vị trí của Thành Chung. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội bật cao đánh đầu, đáng tiếc bóng đã đi không trúng đích.

6 phút sau, Triều Tiên có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhiều CĐV Việt Nam phải thót tim khi Kim Kuk Jin thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm chìm chéo góc nhưng bóng bay sạt cột dọc. 

Thi đấu không quá lấn lướt song U23 Việt Nam rất biết cách tận dụng cơ hội của mình để có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 16.

Thành Chung phất đường bóng dài từ phần sân nhà để Tấn Tài không rơi vào thế việt vị thoát xuống đón bóng rồi căng ngang cho đồng đội cùng CLB Bình Dương, Tiến Linh nhẹ nhàng đệm lòng tung lưới Triều Tiên và 1-0 cho U23 Việt Nam.

Nhận bàn thua sớm U23 Triều Tiên ào lên tấn công và sớm có điều mình cần là bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 27. Từ pha phạm lỗi của Đình Trọng, đội bạn được hưởng quả đá phạt cách khá xa cầu môn và Kang Kuk-chol quyết định sút thẳng về phía cầu môn Bùi Tiến Dũng.

Dù bóng bay căng nhưng đúng vào vị trí của Tiến Dũng. Chỉ có điều, thật bất ngờ thủ thành người Thanh Hóa đã xử lý lỗi, để bóng chui vào lưới. Vậy là sau khi chơi tốt từ đầu giải, Tiến Dũng đã lại mắc sai sót trầm trọng để phải nhận bàn thua đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020 và trận đấu quay lại vạch suất phát.

Cuối hiệp một, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và cơ hội liên tục đến với các học trò của HLV Park Hang Seo

Phút thứ 37, hậu vệ U23 Triều Tiên để bóng chạm tay song trọng tài chính điều khiển trận đấu đã không cắt còi. Một phút sau đó cơ hội tiếp tục đến với U23 Việt Nam. Từ chấm đá phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng vào trong. Tiến Linh là người chạm đầu nhưng không thể mang về bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á sau trận hòa trước U23 Triều Tiên
U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á sau trận thua trước U23 Triều Tiên

45 phút đầu tiên khép lại với 2 bàn thắng được ghi, chia đều cho mỗi đội. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, kết thúc hiệp 1, U23 UAE dẫn 1-0, một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam trong điều kiện chúng ta phải thắng Triều Tiên chứ không phải hòa.

 

Sang hiệp hai, với tinh thần không còn gì để mất, U23 Việt Nam ào lên tấn công và liên tiếp đe dọa khung thành của U23 Triều Tiên với sự cơ động của Tiến Linh và Hoàng Đức.

Phút thứ 65, Tiền đạo Tiến Linh rất nỗ lực khống chế bóng và cuối cùng tung ra cú sút, bóng đi chìm nhưng đáng tiếc thủ môn của U23 Triều Tiên Kang Ju Hyok đã làm chủ tình hình.

Cuối hiệp hai, nhận thấy hàng công thi đấu bế tắc, HLV Park Hang Seo tăng cường hàng công bằng việc đưa Thanh Sơn (HAGL) vào thay Đức Chiến. Vài phút sau, Bảo Toàn vào thay Ngọc Bảo. Như vậy U23 Việt Nam đã hết quyền thay người ở trận này.

Cuối trận U23 Việt Nam vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân, song không thể một lần sút tung lưới đối thủ trong hiệp hai dù sở hữu rất nhiều cơ hội ngon ăn ngược lại phải nhận thêm bàn thua ở phút cuối trận trên chấm 11m sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ vào sân thay người Bảo Toàn.

Cuối trận U23 Việt Nam phải thi đấu với 10 người do Đình Trọng phải nhận thêm chiếc thẻ vàng thứ hai của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Với kết quả này U23 Việt Nam có được 2 điểm sau 3 lượt trận và chính thức dừng bước ở vòng bảng.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN